Bộ GTVT khẳng định Tập đoàn ADP cam kết cấp 2 tỉ USD cho sân bay Long Thành

23/10/2014 05:40 GMT+7

Liên quan đến thông tin Công ty ADPi (Pháp) khẳng định chưa cam kết đầu tư 2 tỉ USD vào sân bay Long Thành, tối qua 22.10, Bộ GTVT có thông cáo khẳng định, thông tin trên là không chính xác. Bộ GTVT không biết Công ty ADPi và cũng chưa từng làm việc với ADPi về vấn đề này.

Phối cảnh dự án sân bay Long Thành - Ảnh tư liệu
Phối cảnh dự án sân bay Long Thành - Ảnh tư liệu

Theo Bộ, Công ty Aeroports de Paris Management (ADPM) là công ty chuyên vận hành, phát triển và đầu tư hàng không ngoài nước trực thuộc Tập đoàn Aeroports de Paris (ADP) của Pháp đã có thư ngỏ vào tháng 1.2013 bày tỏ sự quan tâm với dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

ADPM cũng đã có thư gửi Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho biết Tập đoàn ADP sẽ cung cấp một khoản đóng góp và cùng với các đối tác là ngân hàng thương mại quốc tế, tổ chức tín dụng xuất khẩu... cung cấp thêm khoảng 1,5 tỉ USD cho dự án Long Thành.

Ngày 17.9.2014, theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT đã có buổi làm việc trực tiếp và ông Frederic Dupeyron, Tổng giám đốc ADPM đã thông báo Tập đoàn ADP dự kiến sẽ cùng các đối tác tài chính của mình cung cấp khoản tín dụng 2 tỉ USD cho dự án xây dựng Long Thành nếu được Quốc hội thông qua.

>> Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành đưa ra lúc này không có lợi
>> Quốc hội sẽ quyết định chủ trương xây sân bay Long Thành
>> Nhật Bản phủ nhận cho vay 2 tỉ USD với dự án sân bay Long Thành
>> Nhà nước có phải gánh nợ nếu sân bay Long Thành thua lỗ?
>> Từ sân bay Long Thành, nhìn lại Ba Son và Tân Cảng
>> Lo nguồn tiền để xây sân bay Long Thành
>> Trình Quốc hội chủ trương xây sân bay Long Thành
>> Dự án sân bay Long Thành cần 7,8 tỉ USD
>> Di dời 5.381 hộ dân để xây sân bay Long Thành

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.