Chiến sự Ukraine ngày 602: Ông Putin đánh giá gì về tên lửa ATACMS Ukraine nhận từ Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
19/10/2023 04:55 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy 28 máy bay không người lái do Ukraine phóng trong một đêm.

Sáng 18.10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 28 máy bay không người lái của Ukraine trong đầu ngày, theo Reuters.

Trong một tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho hay số UAV đó đã bị phá hủy ở các tỉnh Belgorod và Kursk của Nga cũng như trên biển Đen. Đến khuya 18.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của Nga.

Tổng thống Nga: Chuyển giao ATACMS cho Ukraine là sai lầm của Mỹ

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố các lực lượng Nga đã đẩy lùi ít nhất 15 cuộc tấn công ở miền đông và nam Ukraine trong 24 giờ trước đó, theo Hãng tin TASS.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này đã phá hủy 4 quả rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), một hệ thống pháo M777 do Mỹ cung cấp, 51 UAV và một chiếc xuồng không người lái của Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 602: Ông Putin đánh giá tên lửa tầm xa Mỹ gửi cho Ukraine - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine trong chiến hào gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine ngày 15.10

Reuters

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022 đến nay, các lực lượng Nga đã phá hủy khoảng 8.000 UAV của Ukraine. Đến khuya 18.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của Nga.

Xem thêm: Nga tố UAV Ukraine tấn công nhắm vào Moscow, Mỹ lên tiếng

Mỹ cung cấp ATACMS phiên bản cũ cho Ukraine

Ông Putin nói Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine là sai lầm

Phát biểu với báo chí ở Bắc Kinh ngày 18.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án việc Mỹ chuyển giao tên lửa tầm xa ATACMS cho lực lượng Ukraine, theo Đài RT. Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow vẫn có thể đẩy lùi các cuộc tấn công bằng ATACMS và loại tên lửa này sẽ không thể giúp Ukraine lật ngược tình thế trên chiến trường.

Chiến sự Ukraine ngày 602: Ông Putin đánh giá tên lửa tầm xa Mỹ gửi cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 18.10

Reuters

Ông Putin còn nói rằng việc chuyển giao ATACMS cho Ukraine khiến Washington mắc thêm một sai lầm nữa. Ông giải thích rằng nếu Washington kiềm chế việc gửi ATACMS, sau này họ có thể tự coi mình là "bên tốt" vì những nỗ lực ngăn chặn thương vong không đáng có. "Nhưng họ đã làm điều đó và sẽ không có kết quả gì. Đó là lý do tại sao việc đó là một sai lầm", ông Putin nói.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Putin cũng thừa nhận rằng ATACMS được chuyển giao cho Ukraine sẽ gây tổn hại và tạo thêm rủi ro cho Nga, theo RT.

Lãnh đạo tình báo Ukraine thừa nhận phản công "hụt tiến độ"

Tổng thống Putin có phát ngôn như trên sau khi tờ The New York Times đưa tin Mỹ đã bí mật chuyển khoảng 20 tên lửa ATACMS cho Ukraine với điều kiện Kyiv không sử dụng loại tên lửa này để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) cho rằng ATACMS có thể sẽ buộc giới chỉ huy Nga phải lựa chọn giữa việc củng cố các kho đạn hiện có hoặc tiếp tục phân tán chúng khắp các khu vực do lực lượng Nga kiểm soát ở Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

Xem thêm: Nga cảnh báo hậu quả vì Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ

Nga củng cố biên giới để đối phó vũ khí phương Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 18.10 cho hay Nga đang củng cố biên giới phía tây để đối phó những nguồn vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine, theo TASS.

"Mỹ và các đồng minh đang cung cấp cho Ukraine xe bọc thép và hệ thống phòng không. Vi phạm các công ước quốc tế, Washington đã đưa bom đạn chùm vào gói viện trợ quân sự của mình. Việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Kyiv đang trở thành hiện thực khi loại máy bay này dự kiến sẽ đến Ukraine vào năm tới. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phù hợp để ứng phó những mối đe dọa này, củng cố biên giới phía tây của chúng tôi", ông Shoigu phát biểu tại cuộc họp chung của Bộ Quốc phòng Nga và Belarus.

Cố vấn Tổng thống Ukraine nói viện trợ chậm trễ làm kéo dài cuộc xung đột

Bộ trưởng Shoigu lưu ý rằng ngoài vũ khí, các nước NATO còn cung cấp thông tin tình báo cho lực lượng vũ trang Ukraine, huấn luyện binh sĩ Ukraine và gửi lính đánh thuê cũng như cố vấn đến nước này.

Cũng theo ông Shoigu, trong nỗ lực bảo vệ chính quyền Kyiv, "tập thể phương Tây đã phát động một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, pháp lý, kinh tế và nhân đạo".

"Trong khi áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với đất nước chúng tôi, họ đang công khai ủng hộ Kyiv. Tổng số tiền chi cho Ukraine đã lên tới gần 200 tỉ USD", ông Shoigu phát biểu.

Đến khuya 18.10 chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ cũng như Ukraine đối với tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Xem thêm: Mỹ nói Ukraine đang dùng đạn chùm 'hiệu quả'

Binh sĩ Ukraine: Chiếm làng Robotyne chỉ để 'truyền thông', di chuyển ban ngày là '100% chết'

 7 dân thường Ukraine chết vì tên lửa Nga?

Giới chức ở Ukraine nói rằng các cuộc tấn công của Nga ngày 18.10 đã khiến ít nhất 7 dân thường ở Ukraine thiệt mạng và làm hư hỏng lưới điện ở thành phố Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine, theo Reuters.

Cụ thể, 4 dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào một tòa nhà dân cư ở thành phố Zaporizhzhia ở phía đông nam vào buổi sáng và một phụ nữ 31 tuổi thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhắm vào làng Obukhivka thuộc tỉnh miền trung Dnipropetrovsk, theo giới chức.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin của tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng hai người thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào đầu ngày trong tỉnh.

Đến khuya 18.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên. Moscow lâu nay phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Moscow nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Xem thêmBinh sĩ Ukraine: Chiếm làng Robotyne chỉ để 'truyền thông', di chuyển ban ngày là '100% chết'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.