Nga cảnh báo hậu quả vì Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ

18/10/2023 09:07 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17.10 xác nhận lực lượng nước này đã bắt đầu sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp, dẫn đến lời cảnh báo của đại sứ Nga tại Washington.

Nga cảnh báo hậu quả vì Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

AFP

Trong ngày 17.10, quân đội Ukraine đã liên tục đưa ra tuyên bố về các cuộc tấn công thành công, có độ chính xác cao nhằm vào các sân bay gần thành phố Luhansk ở phía đông Ukraine và ở thành phố Berdiansk thuộc miền nam, bên bờ biển Azov. Cả hai đô thị này đều đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

"Hôm nay, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Mỹ. Các thỏa thuận của chúng tôi với Tổng thống (Mỹ Joe) Biden đang được thực hiện. Rất chính xác - ATACMS đã chứng tỏ bản thân", ông Zelensky nói trong video thường nhật được đăng tải vào đêm 17.10, theo Reuters.

Mỹ cung cấp ATACMS phiên bản cũ cho Ukraine

Phát biểu của ông Zelensky đánh dấu lần đầu tiên việc sử dụng ATACMS - tức "Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Bộ binh" - được xác nhận ở Ukraine. Trên mạng xã hội X (Twitter trước đây), Bộ Quốc phòng Ukraine hứa hẹn sắp tới sẽ có "nhiều tin tức hơn".

Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết một chương mới của cuộc chiến đã bắt đầu. "Không có nơi nào an toàn hơn cho quân đội Nga trong... biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine", ông viết trên X.

Các đối tác phương Tây đã thận trọng trong việc cung cấp tên lửa tầm xa cần thiết cho cuộc phản công đến nay đã kéo dài 4 tháng của Kyiv, vì lo ngại việc này sẽ khiêu khích Điện Kremlin. Trang web của Lục quân Mỹ cho biết ATACMS được thiết kế để "tấn công sâu vào lực lượng cấp hai của kẻ thù", theo Reuters.

Sau các tuyên bố từ Kyiv, Nhà Trắng cũng lên tiếng xác nhận việc Mỹ đã chuyển ATACMS cho Ukraine.

"Chúng tôi tin rằng những ATACMS này giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến trường của Ukraine mà không gây nguy hiểm cho sự sẵn sàng của quân đội chúng tôi (Mỹ)", AFP dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson trong một tuyên bố.

Tổng thống Putin: Chuyển giao ATACMS cho Ukraine là sai lầm của Mỹ

ATACMS có tầm bắn tối đa khoảng 300 km, nhưng bà Watson cho biết phiên bản "gần đây" được gửi tới Ukraine có tầm bắn ngắn hơn, chỉ 165 km.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 18.10 nói rằng quyết định của Washington về việc cung cấp ATACMS cho Ukraine là "một sai lầm nghiêm trọng".

"Quyết định của Nhà Trắng về việc gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine là một sai lầm nghiêm trọng. Hậu quả của hành động này, vốn được cố tình che giấu với công chúng, sẽ có tính chất nghiêm trọng nhất", ông cho biết trong một tuyên bố được Reuters trích dẫn.

"Washington một mực theo đuổi chính sách triệt tiêu hoàn toàn quan hệ song phương... Mỹ đang tiếp tục thúc đẩy một cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga", ông nói.

Ukraine hôm 17.10 cho biết họ đã tấn công các sân bay mà Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông nước này chỉ trong một đêm, đồng thời tuyên bố "chiến dịch thành công" đã phá hủy một số máy bay trực thăng. Trên mạng xã hội, lực lượng đặc nhiệm của Kyiv tiết lộ họ đã tấn công các sân bay ở Berdiansk (thuộc tỉnh Zaporizhzhia) và Luhansk (thuộc tỉnh cùng tên) trong nhiệm vụ mang tên "Chiến dịch Chuồn chuồn ngô".

Lãnh đạo tình báo Ukraine thừa nhận phản công "hụt tiến độ"

Các quan chức thân Nga trước đó trong ngày tuyên bố rằng các tên lửa do Mỹ cung cấp đã được sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào Berdiansk. Một quan chức được Moscow bổ nhiệm ở Zaporizhzhia là ông Vladimir Rogov cho biết các mảnh vỡ tên lửa ATACMS đã được tìm thấy tại địa điểm xảy ra cuộc tấn công.

Thành phố Berdiansk đã rơi vào tay lực lượng Nga ngay từ những ngày đầu sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ hồi tháng 2.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.