Chiến đấu cơ Nga lại thả mồi bẫy nhiệt vào UAV Mỹ ở Syria

27/07/2023 13:44 GMT+7

Một chiến đấu cơ của Nga đã thả mồi bẫy nhiệt vào một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ trên bầu trời Syria, diễn biến mới nhất trong loạt sự vụ tương tự đã làm gia tăng căng thẳng giữa 2 cường quốc.

Nhà Trắng cho biết vụ việc nói trên xảy ra hôm 26.7. Theo AP, đây là vụ thứ sáu được báo cáo trong tháng này và là vụ thứ hai trong vòng 24 giờ, trong đó Mỹ cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga đã bay gần một cách nguy hiểm các UAV cũng như máy bay có người lái của Mỹ, khiến cả phi công và phi cơ đối mặt với rủi ro.

Hai quan chức Mỹ xác nhận hành động của chiến đấu cơ Nga hôm 26.7 đã làm hỏng UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Các quan chức không được phép thảo luận công khai về vấn đề này và tiết lộ cho báo giới với điều kiện giấu tên.

Chiến đấu cơ Su-35 Nga phóng pháo sáng làm hỏng UAV Mỹ ở Syria

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết: "Chúng tôi đã xem các báo cáo, các báo cáo ban đầu, về một chiến đấu cơ thứ hai của Nga trong tuần này bay một cách nguy hiểm gần UAV của chúng tôi".

Chiến đấu cơ Nga bắn pháo sáng làm hỏng UAV Mỹ ở Syria - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Nga bay gần UAV Mỹ hôm 25.7

KHÔNG QUÂN MỸ

Theo người phát ngôn Mỹ, vụ việc xảy ra khi quân đội Mỹ thực hiện một nhiệm vụ chống lại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Bà Jean-Pierre tuyên bố "việc Nga tiếp cận gần và triển khai pháo sáng đối với UAV của Mỹ trong một nhiệm vụ thông thường" là vi phạm các quy tắc quốc tế.

Trong các sự vụ trước đây, máy bay Nga đã chặn máy bay Mỹ ở khoảng cách gần nguy hiểm, bao gồm một trường hợp với máy bay có người lái mà Mỹ cho rằng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của 4 thành viên phi đội người Mỹ.

Chiến đấu cơ Nga lại thả mồi bẫy nhiệt vào UAV Mỹ ở Syria - Ảnh 3.

Chiến đấu cơ Nga lại thả mồi bẫy nhiệt vào UAV Mỹ ở Syria - Ảnh 4.

Hình ảnh được cho là cánh quạt của UAV MQ-9 Mỹ bị tác động của pháo sáng mồi bẫy nhiệt do máy bay Nga phóng ra

Một lãnh đạo quân sự cấp cao của Nga đã quy trách nhiệm cho Washington về vụ việc mới nhất và cáo buộc các máy bay của liên minh do Mỹ đứng đầu ở Syria đã vi phạm các quy ước giảm thiểu xung đột với Nga 10 lần trong vòng 24 giờ.

Chuẩn Đô đốc Oleg Gurinov, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải của quân đội Nga tại Syria, nói rằng UAV của Mỹ đã bay rất gần hai máy bay chiến đấu của Nga trên bầu trời Syria vào sáng sớm 26.7. Ông Gurinov cho biết các hệ thống trên hai tiêm kích Su-34 và Su-35 của Nga đã phát hiện thấy máy bay bị nhắm mục tiêu, do đó đã kích hoạt chức năng phóng pháo sáng tự động.

Chiến đấu cơ Nga thả mồi bẫy nhiệt làm hỏng UAV MQ-9 của Mỹ ở Syria

"Mỹ đang tiếp tục cung cấp thông tin sai lệch cho công chúng về các chuyến bay bất hợp pháp, không tuân theo quy ước giảm thiểu xung đột mà các UAV của họ đã thực hiện trong không phận Syria, nhưng lại cáo buộc phía Nga có hành động nguy hiểm", ông Gurinov cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn Interfax đăng tải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.