F-16 Mỹ bị tố nhắm mục tiêu vào máy bay quân sự Nga ở Syria

Văn Khoa
Văn Khoa
21/07/2023 11:38 GMT+7

Trung tâm Nga Hòa giải các bên đối lập ở Syria đã ghi nhận sự cố trong đó chiến đấu cơ F-16 của Mỹ sử dụng hệ thống nhắm mục tiêu vào một máy bay của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga.

"10 vụ xâm phạm không phận Syria, do 4 cặp máy bay chiến đấu F-16 và một cặp máy bay chiến đấu Rafale của "liên minh" (do Mỹ dẫn đầu ở Syria) thực hiện, đã bị ghi nhận tại khu vực Al Tanf, khu vực có các tuyến giao thông hàng không quốc tế", Chuẩn đô đốc Oleg Gurinov, Phó giám đốc Trung tâm Nga Hòa giải các bên đối lập ở Syria, nói hôm 20.7, theo Hãng tin TASS.

Ông Gurinov còn nói rằng một máy bay chiến đấu F-16 đã bị ghi nhận sử dụng hệ thống nhắm mục tiêu của mình vào một máy bay của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đang thực hiện chuyến bay theo lịch trình dọc theo biên giới phía nam của Syria.

F-16 Mỹ bị tố nhắm mục tiêu vào máy bay quân sự Nga ở Syria - Ảnh 1.

Một chiến đấu cơ F-16 của Mỹ

Reuters

Cũng theo ông Gurinov, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã vi phạm các giao thức giảm xung đột 12 lần trong 24 giờ trước đó, khi gửi các máy bay không người lái của mình thực hiện các nhiệm vụ mà không có sự phối hợp với các lực lượng của Nga.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ cũng như Syira. Giới chức Mỹ ngày 17.7 nói rằng một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã bay rất gần máy bay giám sát MC-12 của Mỹ ở Syria trong ngày 16.7. Giới chức Mỹ còn nói rằng hành động mới của chiếc Su-35 đã buộc chiếc MC-12 phải bay qua vùng nhiễu động và khiến tính mạng của 4 thành viên phi hành đoàn Mỹ gặp nguy hiểm, theo AP.

Mỹ tố chiến đấu cơ Su-35 Nga "quấy rối" UAV ở Syria

Trước đó, một vị tướng Mỹ ngày 5.7 tố rằng một số chiến đấu cơ Nga đã quấy rối 3 máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ ở Syria, theo AP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.