Cận cảnh vũ khí hùng hậu trên tàu tự vệ bờ biển Nhật Bản

17/04/2015 12:12 GMT+7

(TNO) Tàu JS Kirisame được trang bị 16 ống phóng tên lửa chống ngầm thẳng đứng, 18 ống phóng chứa tên lửa phòng không tầm trung, 8 tên lửa chống hạm, 1 pháo hạm, 2 hệ thống súng máy và 2 cụm (3 ống) phóng ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ và trực thăng săn ngầm SH-60J.

(TNO) Ngày 17.4, hai tàu lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản đã đón quan khách tham quan nhân chuyến thăm Đà Nẵng và huấn luyện chung với Hải quân Việt Nam.

 
 
Clip: Cận cảnh hệ thống vũ khí hiện đại trên tàu chiến Nhật Bản
Hai tàu tự vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng
Tàu JS Kirisame (DD-104) thuộc lớp Murasame, thế hệ khu trục hạm đa dụng thứ 3 của Hải quân Nhật Bản được nâng cấp từ khu trục hạm cỡ nhỏ 3.500 tấn lớp Asagiri và có kích thước lớn hơn.
Đây là một trong 9 khu trục hạm lớp Murasame được chủ yếu sử dụng cho huấn luyện.
DD-104 được hạ thủy ngày 3.4.1996, chính thức hoạt động ngày 18.3.1999, cảng nhà là Sasebo.
Tàu dài 151 mét, rộng 17,4 mét, mớn nước 5,2 mét với 4 động cơ turbine khí cho tốc độ tối đa 56 km/ giờ, thủy thủ đoàn 165 người.
Tàu được trang bị 16 ống phóng tên lửa chống ngầm thẳng đứng, 18 ống phóng chứa tên lửa phòng không tầm trung, 8 tên lửa chống hạm, 1 pháo hạm, 2 hệ thống súng máy và 2 cụm (3 ống) phóng ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ và trực thăng săn ngầm SH-60J.
Tàu JS Kirisame được đánh giá hiện đại hơn tàu JS Asayuki do được trang bị hệ thống định hướng chiến đấu và hệ thống kiểm soát tác chiến chống ngầm với cảm biến chính là thiết bị định vị thủy âm.
Radar quét của Kirisame có khả năng phát hiện 50 - 60 mục tiêu cùng lúc và tầm hoạt động lên tới 200 km, ngoài ra còn có radar tìm kiếm bề mặt.
Tàu dài 151 mét, rộng 17,4 mét, mớn nước 5,2 mét với 4 động cơ turbine khí cho tốc độ tối đa 56 km/ giờ
Đây là thế hệ khu trục hạm đa dụng thứ 3 của Hải quân Nhật Bản với thủy thủ đoàn 165 người
Tàu được nâng cấp nhiều khí tài hiện đại hơn so với khu trục hạm cỡ nhỏ
Giàn neo từ trước mũi tàu
Súng máy tự động và radar quét
Pháo chính trên tàu
Hệ thống tên lửa
Giàn phóng ngư lôi hai bên thân tàu
Sân sau đỗ trực thăng
Khoang chứa trực thăng
Trực thăng săn ngầm
Xuồng cứu hộ
Tên lửa đánh chặn
Khoang lái
Khu vực theo dõi radar
Còn tàu JS Asayuki (DD-132) thuộc lớp Hatsuyuki, có nhiệm vụ chính là tác chiến chống ngầm, tàu được hạ thủy ngày 22.12.1983, chính thức hoạt động từ 20.2.1987.
Tàu dài 130 mét, rộng 13,6 mét, mớn nước 4,4 mét, thủy thủ đoàn 200 người, tàu được trang bị 2 động cơ turbine khí cỡ lớn.
Đây là lớp tàu chiến đầu tiên của Nhật Bản trang bị tên lửa phòng không tầm trung và tên lửa chống hạm, cùng trực thăng chống ngầm Sikorsky HSS-2B Sea King.
Vũ khí trên tàu JS Asayuki gồm 1 pháo chính, 8 tên lửa đối hạm, 2 hệ thống súng máy, 1 bệ phóng tên lửa đối không, tên lửa chống ngầm và 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi.
Tàu JS Asayuki (DD-132) ngắn hơn Kirisame khoảng 20 mét
Thủy thủ bảo dưỡng pháo chính
Đây là lớp tàu chiến đầu tiên của Nhật Bản trang bị tên lửa phòng không tầm trung và tên lửa chống hạm
Sân sau của tàu
Hai tàu tự vệ bờ biển Nhật Bản hiện có nhiệm vụ chính là huấn luyện sĩ quan, thủy thủ
Tên lửa đối hạm trang bị hai bên thân tàu



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.