Cận cảnh những cây giáng hương thay thế hàng nhãn ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Cận cảnh những cây giáng hương thay thế hàng nhãn ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn

20/04/2023 09:30 GMT+7

Ngày 19.4, đơn vị thi công đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng trong giai đoạn 1 của dự án đánh chuyển cây xanh, trồng thay thế bằng 46 cây giáng hương trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) để đảm bảo cảnh quan đô thị, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông khi mùa mưa bão sắp đến gần.

Những cây giáng hương, có chiều cao từ 7 – 8 mét, đường kính 25 – 30 cm, đang được gấp rút trồng tại tuyến phố Vũ Tuấn Chiêu, thuộc không gian đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) ngày 19.4.2023.

Cận cảnh những cây giáng hương thay thế hàng nhãn ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn - Ảnh 1.

Những cây giáng hương đang được gấp rút trồng tại tuyến phố Vũ Tuấn Chiêu có chiều cao từ 7 – 8 mét, đường kính 25 – 30 cm

Ngọc Vũ

Trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết ở giai đoạn 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ đã đánh chuyển cây xanh rồi trồng mới cây giáng hương ở vỉa hè bên trái phố Vũ Tuấn Chiêu, hướng từ nút giao ngõ 612 Lạc Long Quân đến nút giao sân bóng Nhật Tân. Giai đoạn 2, sẽ di chuyển 26 cây nhãn còn lại ở phía bên phải tuyến đường này.

Cận cảnh những cây giáng hương thay thế hàng nhãn ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Cận cảnh những cây giáng hương thay thế hàng nhãn ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn - Ảnh 2.

Các cây giáng hương mới trồng đều được đóng cọc chống, đảm bảo cây vững chãi, sinh trưởng tốt

Ngọc Vũ

"Trên tuyến phố Vũ Tuấn Chiêu, có 54 cây chủng loại là: cây nhãn, cây bàng, cây keo, cây dướng,… không đảm bảo chủng cây đô thị, hoặc cây cong nghiêng, già cỗi gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Chính vì vậy Sở Xây dựng thống nhất với UBND quận Tây Hồ báo cáo với thành phố cho di chuyển những cây cong vênh, già cỗi, không đúng chủng loại cây đô thị này về nút giao Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh) và trồng mới hàng cây giáng hương. Việc trồng cây mới, chúng tôi sẽ căn cứ vào khoảng cách, mặt bằng hiện có, đối chiếu với hàng cây bên trái đã trồng để tạo được cảnh quan trên toàn tuyến phố Vũ Tuấn Chiêu, đúng cây chủng loại đô thị, trồng đẹp, phát huy giá trị cảnh quan, cây xanh, đóng góp cho tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận Tây Hồ", ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ, cho biết.

Nhiều người dân cho biết, họ ủng hộ việc thay thế cây nhãn bằng cây giáng hương trên tuyến phố Vũ Tuấn Chiêu. Vì những cây nhãn này đã già cỗi, cành cây giòn, dễ gãy, có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là khi mùa mưa bão sắp về. Việc thay thế đúng chủng loại cây đô thị không chỉ tạo bóng mát mà còn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng đơn vị đánh chuyển cây đã cưa quá nhiều cành chạc, khiến cây bị trơ trọi, khó tạo tán rộng sau này.

Cận cảnh những cây giáng hương thay thế hàng nhãn ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn - Ảnh 3.

Một số người dân cho rằng đơn vị đánh chuyển cây đã cưa quá nhiều cành chạc, khiến cây bị trơ trọi, khó tạo tán rộng sau này

Ngọc Vũ

"Theo như tôi quan sát ở đây, làm như thế này thì tôi không thích, không ủng hộ với cách làm này. Ở nước ngoài, họ chỉ cắt những cành cây thôi nếu nó xòe quá nhiều, còn chạc phải để lại cho tán đẹp chứ không cắt trụi như thế này. Chỉ còn thân cây thì lâu lắm mới có cảnh quan, cảnh đẹp được. Trồng cây ở đây là phù hợp nhưng phải có tán cây thì mới đẹp, nếu không có tán cây sẽ mất cảnh quan, mất bóng mát của phố đi bộ", bà Đỗ Thị Oanh (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) chia sẻ.

Cận cảnh những cây giáng hương thay thế hàng nhãn ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn - Ảnh 4.

Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án này sẽ hoàn thành việc trồng 46 cây giáng hương vào ngày 25.4 để chào mừng nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Ngọc Vũ

Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án này sẽ hoàn thành việc trồng 46 cây giáng hương vào ngày 25.4 để chào mừng nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Phố đi bộ Trịnh Công Sơn – Vũ Tuấn Chiêu là phố đi bộ duy nhất của quận Tây Hồ và là một trong những điểm tham quan dịp cuối tuần được nhiều người dân Hà Nội lựa chọn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.