Cận cảnh cầu cạn 10.000 tỉ đồng đi qua 4 quận tại Hà Nội sắp hoàn thành

16/10/2022 14:22 GMT+7

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đường vành đai 2 trên cao, tiến độ dự án đã đạt 93%, toàn bộ kết cấu phần cứng của cầu cạn đã hoàn thành, sẵn sàng đi vào hoạt động để phục vụ người dân Hà Nội từ cuối năm 2022.

Công trình mở rộng tuyến đường Vành đai 2 là một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP.Hà Nội, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, chạy qua địa bàn 4 quận là Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Đống Đa.

Tiến độ dự án đến nay đã đạt khoảng 93%, các công nhân đang gấp rút thi công cầu cạn, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để sớm đưa công trình vào phục vụ người dân thủ đô.

Toàn cảnh thi công dự án mở rộng tuyến đường vành đai 2

ngọc vũ

Theo thông tin từ dự án, toàn tuyến đường trên cao từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở khoảng 5 km, đường dưới thấp của dự án từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng khoảng 3 km.

Có 6 nhánh lên xuống để kết nối giữa đường trên cao và dưới thấp để đảm bảo lưu lượng thông xe của cả dự án

ngọc vũ

Dự án có 6 nhánh lên xuống để kết nối giữa đường trên cao và dưới thấp để đảm bảo lưu lượng thông xe của cả dự án bao gồm các nút: dưới cầu Vĩnh Tuy, Trần Đại Nghĩa và Ngã Tư Sở. Các nhánh lên xuống này đang được thi công nước rút để hoàn thành dự án.

Các công nhân đang gấp rút thi công,hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

ngọc vũ

Dự án mở rộng đường vành đai 2, xây cầu cạn đường vành đai 2 được khởi công từ năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 10.000 nghìn tỉ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, là tuyến đường huyết mạch trong hệ thống đường vành đai của thủ đô.

Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông trong nội thành, góp phần phát triển kinh tế, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.