Bộ trưởng Shoigu lại đến Ukraine; Kyiv cáo buộc quân Nga đặt vũ khí trong nhà máy điện hạt nhân

16/07/2022 21:32 GMT+7

Một quan chức hạt nhân Ukraine đã cáo buộc Nga đang sử dụng nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia làm nơi đặt vũ khí , trong đó có các hệ thống tên lửa .

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình hôm 15.7, ông Pedro Kotin, chủ tịch cơ quan hạt nhân Ukraine Energoatom, nói rằng “Nga đưa khí tài hạng nặng, kể cả hệ thống tên lửa, đến nhà máy hạt nhân để bắn sang bên kia sông Dnipro”. Ông nói một số mục tiêu nằm ở TP.Nikopol ở hữu ngạn sông Dnipro.

Theo ông Kotin, tình hình tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia “cực kỳ căng thẳng”.

Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine ngay từ những tuần đầu sau khi mở chiến dịch quân sự. Ông Kotin nói hiện có khoảng 500 lính Nga đang kiểm soát cơ sở này, nhưng nhà máy hiện vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành.

Một tòa nhà bị hư hại trong vụ tấn công ở Odessa (Ukraine), ngày 16.7.2022

reuters

Trong một thông tin khác, theo một thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 16.7, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã thị sát lực lượng vũ trang Nga đang tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo thông báo, Bộ trưởng Shoigu đã gặp tư lệnh của Quân khu Nam và Quân khu Trung tâm thuộc lực lượng vũ trang Nga, cũng như nhiều sĩ quan chỉ huy cấp cao khác.

Đây là lần thứ hai Nga xác nhận ông Shoigu đến tiền tuyến ở Ukraine. Trước đó vào ngày 26.6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ông Shoigu đã đến thăm sở chỉ huy của các đơn vị Nga ở Ukraine. Song thông báo không nêu rõ thời điểm diễn ra chuyến đi của ông Shoigu cũng như những nơi ông đã đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.