Bộ trưởng quốc phòng Nga Shoigu lại đi thị sát tiền tuyến ở Ukraine

23/12/2022 14:30 GMT+7

Hãng tin TASS ngày 22.12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Sergei Shoigu đã có chuyến đi thị sát các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đóng tại vùng "chiến dịch quân sự đặc biệt".

"Chiến dịch quân sự đặc biệt" là cách Nga gọi hoạt động của quân đội nước này tại Ukraine từ cuối tháng 2.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu đã kiểm tra điều kiện triển khai nhân lực và thiết bị quân sự tại các địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị quân đội. Ông cũng kiểm tra điều kiện ăn ở, sưởi ấm và thực phẩm của quân nhân, và nhấn mạnh việc cung cấp hỗ trợ toàn diện cho lực lượng ở tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ cụ thể khu vực hoặc các địa điểm mà ông Shoigu được cho là đã đến thăm.

Ông Sergei Shoigu đến thăm đơn vị đóng tại vùng "chiến dịch quân sự đặc biệt"

bộ quốc phòng nga

Đây là lần thứ hai ông Shoigu ra tiền tuyến trong vòng chưa đầy một tuần.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 18.12 cho biết ông Shoigu đã "bay quanh các khu vực triển khai binh lính và kiểm tra các vị trí ở tiền phương của các đơn vị Nga", song cũng không nói rõ ông đã đi đâu hoặc chuyến đi diễn ra khi nào.

Điện Kremlin hồi đầu tuần cũng úp mở xác nhận thông tin Tổng thống Vladimir Putin có thể đã đến vùng chiến dịch quân sự đặc biệt để gặp gỡ các chỉ huy tại đây.

Động thái mới nhất của ông Shoigu cũng diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, một trong những mặt trận khốc liệt nhất lúc này.

Ông Zelensky cũng vừa có chuyến thăm Mỹ chớp nhoáng hôm 21.12, đánh dấu lần đầu tiên ông ra nước ngoài kể từ khi xung đột nổ ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.