Binh sĩ Nga làm tung bụi phóng xạ khi tiến vào kiểm soát Chernobyl

31/03/2022 08:25 GMT+7

Theo các công nhân, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc lái xe như “tự sát” qua “ Rừng Đỏ ”, nơi có mức độ phóng xạ cao, khi họ kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl . Nhiều người cũng cho biết một số binh sĩ Nga chưa bao giờ nghe nói về thảm họa hạt nhân năm 1986 .

Các binh sĩ Nga đã lái xe qua khu vực có phóng xạ cao mà không được bảo vệ phù hợp khi họ chiếm giữ nhà máy điện Chernobyl (Ukraine) vào cuối tháng 2. Đây là nơi xảy ra một thảm họa hạt nhân nghiêm trọng vào năm 1986.

Theo lời kể của hai công nhân Ukraine đang làm nhiệm vụ vào thời điểm đó, họ đã nhìn thấy những chiếc xe bọc thép của Nga làm bốc lên những làn bụi phóng xạ khi chạy ngang qua cái gọi là “Rừng Đỏ”.

Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl tại thị trấn bỏ hoang Pripyat (Ukraine), ngày 12.4.2021

reuters

Đây là khu vực bị ô nhiễm phóng xạ nhiều nhất xung quanh nhà máy Chernobyl và được đặt tên “Rừng Đỏ” sau khi hàng thông kéo dài nhiều km chuyển sang màu đỏ do hấp thụ bức xạ từ vụ nổ năm 1986.

Một trong những công nhân làm việc tại Chernobyl cho biết một số binh sĩ Nga hiện đang đóng quân ở đây nói rằng họ không hề biết về thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986.

Một người còn gọi chuyến đi vào “Rừng Đỏ” của binh lính Nga là “tự sát”, vì chỉ cần hít phải bụi phóng xạ là có khả năng bị nhiễm độc từ bên trong. Bộ Quốc phòng Nga không có phản hồi về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.