Bị bắt sau 29 năm trốn lệnh truy nã về tội hiếp dâm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
30/06/2023 18:16 GMT+7

Trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án về tội hiếp dâm, Liêu Hiếu Nghĩa bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã. Sau 29 năm lẩn trốn, Hiếu bị Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ.

Ngày 30.6, tin từ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ bắt giữ Liêu Hiếu Nghĩa (51 tuổi, quê quán xã Thiện Mỹ, H.Châu Thành, Sóc Trăng, tạm trú P.Tam Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM) sau 29 năm trốn lệnh truy nã về tội hiếp dâm.

Sóc Trăng: Bắt bị cáo sau 29 năm trốn lệnh truy nã về tội hiếp dâm  - Ảnh 1.

Liêu Hiếu Nghĩa khi bị lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ

HOÀNG VÂN

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10.4.1993, Nghĩa cùng đồng bọn thực hiện hành vi hiếp dâm trên địa bàn xã Thiện Mỹ, H.Châu Thành. Sau đó, Nghĩa bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố về hành vi hiếp dâm.

Năm 1994, TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Liêu Hiếu Nghĩa 5 năm tù về tội hiếp dâm. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, chờ thi hành án, Nghĩa không chấp hành án, bỏ trốn khỏi địa phương. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định truy nã đối với Nghĩa về tội hiếp dâm.

Ngày 29.6, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện Nghĩa đang lẩn trốn ở KP.1, P.Tam Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM nên phối hợp công an địa phương bắt giữ. Nghĩa được di lý từ TP.HCM về Sóc Trăng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 30.4, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt được Cao Hùng Phận, đồng bọn của Nghĩa trong vụ án nêu trên, sau nhiều năm trốn lệnh truy nã. 

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 30.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.