Bị bắt sau 21 năm trốn truy nã

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
12/06/2023 19:35 GMT+7

Sau 21 năm trốn truy nã, Nở bị lực lượng Công an TP.Huế phát hiện, bắt giữ tại TP.HCM.

Chiều 12.6, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa di lý Phạm Thị Nở (50 tuổi, trú tại xã An Phú Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM) về TP.Huế để thi hành án sau 21 năm Nở trốn truy nã.

Công an TP.Huế bắt nghi phạm 21 năm trốn truy nã - Ảnh 1.

Công an di lý Phạm Thị Nở (áo xanh) về Huế để thi hành án

N.X

Theo hồ sơ vụ án, ngày 31.5.2000, Phạm Thị Nở cùng 2 người khác vào chợ Đông Ba (TP.Huế) giả vờ mua hàng để phối hợp lấy trộm 1 túi xách, bên trong có nhiều tài sản giá trị.

Nở cùng đồng bọn bị Công an TP.Huế phát hiện, bắt giữ sau đó. Tháng 10.2000, TAND TP.Huế tuyên phạt bị cáo Nở 6 năm tù giam. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, Nở đã bỏ trốn đi khỏi địa phương, không chấp hành bản án.

Tháng 4.2002, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế ra quyết định truy nã đối với Nở.

Sau một thời gian dài lẩn trốn, ngày 8.6, tại đường Hải Thượng Lãn Ông, Q.5 (TP.HCM), Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế phát hiện, bắt giữ Nở.

Theo Công an TP.Huế, sau khi trốn truy nã, Nở sinh sống nhiều nơi và lấy tên Phạm Thị Nga để che giấu nhân thân, lai lịch.

Xem nhanh 20h ngày 12.6: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.