Bắt nghi can giết hại dã man bà chủ tiệm tạp hóa ở thị xã Bà Rịa

03/06/2012 19:25 GMT+7

(TNO) Ngày 3.6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu di lý nghi can Trần Đình Hùng (30 tuổi, thường trú tại xã Bình Giã, H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ Hà Tĩnh về Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Hùng bị các trinh sát PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ tại Hà Tĩnh khi đang trốn trên một quả đồi thuộc xã Cẩm Thạch, H.Cẩm Xuyên.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 27.5, người dân nghe tiếng kêu cứu của bà Nguyễn Thị Đẹp (53 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh, H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) tại ki ốt ở Bắc 2, xã Hòa Long (thị xã Bà Rịa) nên chạy sang.

Tại hiện trường, nhiều người phát hiện bà Đẹp nằm chết trong vũng máu với nhiều vết chém khắp vùng mặt và cổ nên gọi báo công an.

Trước đó vài phút, người dân nghe tiếng xe máy nổ chạy rất nhanh từ ki ốt của bà Đẹp về hướng H.Châu Đức.

Sau khi sát hại bà Đẹp, hung thủ đã lấy đi xe máy, dây chuyền, nhẫn vàng và một số tài sản khác của nạn nhân. Được biết bà Đẹp thuê ki ốt này để bán tạp hóa và cà phê.

Bằng nghiệp vụ điều tra, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định chính Hùng là kẻ đã sát hại bà Đẹp và cướp tài sản của nạn nhân.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm rõ.

Nguyễn Long - Thành Tín

>> Án mạng chỉ vì một câu nói
>> Tử hình vì không còn khả năng cải tạo
>> Đâm chết bạn cùng lớp
>> Nạn nhân bị sao khiêu dâm giết là người Trung Quốc
>> Bắt nghi can đâm chết người
>> Nhóm côn đồ lãnh án
>> Cha bóp cổ đứa con nghiện ngập đến chết
>> Bắt nghi phạm giết người vụ trai làng hỗn chiến
>> Giấu xác vợ 10 năm trong tủ lạnh
>> Rủ nhau đi cướp, cùng nhau vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.