Bất chấp phương Tây, Iran sẽ cung cấp thêm UAV tự sát, tên lửa cho Nga

La Vi
La Vi
19/10/2022 21:30 GMT+7

Một loạt các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) ở Ukraine trong tuần này đã làm rung chuyển thủ đô Kyiv và nhiều thành phố khác. Đợt tập kích đã phá hủy gần một phần ba số trạm biến áp của nước này.

Ukraine cho biết các UAV là do Iran cung cấp cho Nga, một tuyên bố mà cả Iran và Nga đều bác bỏ.

Reuters dẫn lời hai quan chức cấp cao và hai nhà ngoại giao Iran không được nêu tên ngày 18.10 cho biết Moscow và Tehran đã đạt được thỏa thuận vào hôm 6.10. Theo đó, Iran sẽ chuyển giao các UAV và tên lửa đạn đạo đất đối không để Nga sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Một nhà ngoại giao cho hay: "Nga đã yêu cầu thêm UAV và tên lửa đạn đạo của Iran có độ chính xác cao hơn, đặc biệt là các dòng tên lửa Fateh và Zolfaghar".

Một quan chức phương Tây cũng xác nhận thông tin trên. Người này cho biết Iran và Nga đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp các tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất cho Moscow, bao gồm cả Zolfaghar.

Một trong những loại UAV mà Iran đồng ý cung cấp là Shahed-136, một loại thiết bị bay cánh tam giác được sử dụng như một vũ khí tấn công không đối đất, và thường được gọi là UAV cảm tử. Shahed-136 mang một đầu đạn nhỏ phát nổ khi va chạm.

Trong khi đó, Fateh-110 và Zolfaghar là tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn của Iran có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 300 km đến 700 km.

Động thái của Iran có khả năng khiến Mỹ và các cường quốc phương Tây tức giận, xem đây là hành động vi phạm nghị quyết năm 2015 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên, một nhà ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng "chúng được sử dụng ở đâu không phải là vấn đề của người bán".

Nhà ngoại giao này nói Iran "không đứng về phía nào trong cuộc khủng hoảng Ukraine như phương Tây. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng thông qua các biện pháp ngoại giao".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết Moscow không chỉ mua máy bay không người lái từ Tehran mà các kỹ thuật viên điều khiển UAV của Nga cũng đang được đào tạo ở Iran.

"Việc Nga tăng cường liên minh với Iran là điều mà cả thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực và trên toàn thế giới, nên nhìn nhận một cách thẳng thắn là một mối đe dọa và là điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng cần hết sức lưu ý", ông Patel nhấn mạnh.

Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết các lệnh cấm vận đối với công nghiệp có lẽ đã khiến Nga gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tự sản xuất vũ khí. Vì vậy nước này đang chuyển sang nhập khẩu từ các đối tác như Iran và Triều Tiên.

Một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 17.10 đã kêu gọi trừng phạt Iran về việc cung cấp UAV cho Nga.

Reuters cũng dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết Mỹ, Anh và Pháp có kế hoạch nhắc đến việc Iran chuyển giao vũ khí cho Nga tại cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 19.10.

Trong khi đó, NATO hôm 18.10 tuyên bố sẽ sớm chuyển các hệ thống phòng không cho Ukraine để giúp nước này chống lại các cuộc tấn công bằng UAV. Giám đốc NATO Jens Stoltenberg gọi đây là “điều quan trọng nhất” mà NATO có thể làm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.