Bão số 1 không giúp sông Mekong bớt cạn kiệt

Chí Nhân
Chí Nhân
16/07/2023 15:46 GMT+7

Mực nước sông Mekong dọc từ Thái Lan đến Việt Nam đang cạn kiệt ngay giữa mùa mưa lũ. Tại nhiều nơi, mực nước thấp hơn trung bình nhiều năm 1 - 2m, thậm chí có nơi đến trên 3m. Thông thường, các cơn bão trên Biển Đông sẽ giúp cải thiện mực nước sông Mekong nhưng với bão số 1 - Talim hiện tại thì mực nước cải thiện không đáng kể.

Theo MDM (Dự án giám sát hoạt động các đập thủy điện trên sông Mekong), phần lớn lưu vực sông Mekong đang trải qua tình trạng cực kỳ khô hạn, đặc biệt tại thượng lưu vực, khu vực Tam Giác Vàng và một phần của Lào. 

Lượng mưa trên toàn lưu vực sông Mekong phổ biến thấp. Thêm vào đó, việc trữ nước của các đập thủy điện khiến mực nước sông Mekong dọc biên giới Thái Lan và Lào thấp hơn bình thường khoảng 1m. Mực nước sông Mekong ở Campuchia giảm xuống khoảng 1,5m dưới mức bình thường và Biển Hồ thấp hơn khoảng 2m.

Bão số 1 trên Biển Đông không giúp sông Mekong bớt cạn kiệt - Ảnh 1.

Bão số 1 trên Biển Đông đang hướng về đất liền, khu vực các tỉnh phía bắc nước ta

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia

Hiện diện tích ngập nước của cả vùng châu thổ sông Mekong khoảng 5,500 km2, chỉ đạt 37% so với mức bình thường vào thời điểm này trong năm.

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), mực nước trên dòng chính sông Mekong đang ở mức thấp và có xu thế giảm nhẹ trong tuần qua. Đến 15.7, tại trạm Kratie mực nước đo được là 10,67m; thấp hơn trung bình nhiều năm đến 3,46m và thấp hơn năm 2015 lẫn 2019 lần lượt 0,58 và 1,26m.

Mực nước trên vùng ĐBSCL cũng đang ở mức thấp và biến đổi mạnh theo triều. Mực nước tại trạm Tân Châu trong tuần qua có xu thế giảm với cường suất trung bình 8cm/ngày. Mực nước cao nhất ngày 14.7 đạt 1m, thấp hơn trung bình nhiều năm 0,79m; thấp hơn năm 2015 0,16m, năm 2019 0,08m.

Tại trạm Châu Đốc vào 14.7 đạt 1,17m, thấp hơn trung bình nhiều năm 0,44m; thấp hơn năm 2015 0,07m, năm 2019 0,02.

XEM NHANH 20H ngày 16.7: Bão số 1 (bão Talim) tăng cấp, dự báo sẽ gây mưa rất lớn

Trong bản tin đặc biệt liên quan tới bão số 1 - Talim, SIWRP cho biết: Theo dự báo của Trung tâm Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), lượng mưa trên khu vực hạ lưu sông Mekong trong 6 ngày tới ở mức không cao do ít bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 trên Biển Đông. Lượng mưa cao nhất chỉ tập trung ở khu vực Lào vào 16 - 17.7, với lượng phổ biến từ 20 - 40mm. Các ngày sau đó giảm xuống, phổ biến ở mức 10 - 20mm.

SIWRP kết luận: Mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 1 xảy ra trên lưu vực hạ lưu sông Mekong ở mức thấp. Vì vậy, nhận định nguồn nước trên dòng chính sông Mekong trong thời gian tới có xu thế tăng nhẹ, mực nước tại trạm Kratie dự báo giảm trong 4 ngày tới sau đó tăng trở lại. Nguồn nước đầu nguồn sông Cửu Long nhận định tăng trong thời gian tới theo xu thế triều cường tăng, lũ nội đồng ĐBSCL tăng nhẹ và biến đổi mạnh theo triều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.