Báo cáo Trung Quốc: CIA có vũ khí tấn công mạng mạnh mẽ

Báo cáo Trung Quốc: CIA có vũ khí tấn công mạng mạnh mẽ

07/05/2023 09:32 GMT+7

Tờ South China Morning Post ngày 5.5 dẫn một báo cáo của Trung Quốc cho biết Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) sở hữu vũ khí mạnh mẽ có khả năng tấn công mạng các nước khác, trong đó có Trung Quốc.

Báo cáo này do Trung tâm Ứng phó khẩn cấp Virus máy tính quốc gia Trung Quốc (CVERC) và Công ty 360 chuyên về an ninh mạng đưa ra.

Nội dung báo cáo tập trung vào nhiều vụ tấn công mạng ở Trung Quốc và cho hay các nhà điều tra đã nắm giữ nhiều chương trình, công cụ và các mẫu nền tảng tấn công được cho là có liên quan chặt chẽ với CIA.

Theo báo cáo, "những vũ khí mạng này đã trải qua quá trình quản lý kỹ thuật phần mềm chuyên nghiệp, tiêu chuẩn hóa và nghiêm ngặt, điều mà CIA luôn tuân theo trong việc phát triển vũ khí tấn công mạng".

Theo đó, mục tiêu của những vụ tấn công bao gồm hạ tầng thông tin trọng yếu, không gian, viện nghiên cứu, ngành dầu khí, công ty internet lớn và các cơ quan chính phủ ở nhiều nước, với các vụ tấn công từ năm 2011 và vẫn tiếp diễn.

Báo cáo còn cho biết những thông tin thu thập sẽ được cung cấp cho những nhà hoạch định chính sách Mỹ để đánh giá về tình báo an ninh quốc gia và nguy cơ an ninh.

Trong cuộc họp báo ngày 4.5, trả lời câu hỏi về báo cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng Mỹ nên dừng sử dụng vũ khí mạng.

CIA chưa lập tức đưa ra bình luận về báo cáo trên. Trước đó vào tháng 10.2022, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ đưa ra ra khuyến cáo, nhấn mạnh về mối đe dọa an ninh mạng từ Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.