Bài toán phòng không Ukraine trước chiến thuật của Nga

Khánh An
Khánh An
21/06/2023 06:03 GMT+7

Chiến thuật không kích diện rộng của Nga được cho là nhằm làm suy yếu khả năng phòng không và khiến Ukraine thiếu không lực yểm trợ phản công.

Trong khi Ukraine ra sức nhằm phá phòng tuyến của Nga ở tiền tuyến, một cuộc chiến quyết liệt khác đang diễn ra khi Moscow tìm cách làm suy yếu năng lực phòng không của Kyiv. Trong khi đó theo Reuters, Ukraine đang kêu gọi các đồng minh hỗ trợ xây dựng hệ thống phòng không đa tầng để đối phó.

Bài toán phòng không Ukraine trước chiến thuật của Nga - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine và hệ thống phòng không Avenger tại Kyiv

Reuters

Không kích từ đông sang tây

Hầu hết các khu vực ở Ukraine báo động không kích suốt nhiều giờ liền vào đầu ngày 20.6, khi Nga tiến hành tấn công diện rộng nhằm vào thủ đô Kyiv và hàng loạt thành phố từ đông sang tây. Cơ quan quân sự Lviv, thành phố phía tây Ukraine, cho biết Nga không kích gây hỏa hoạn tại một "cơ sở hạ tầng trọng yếu". Trong khi đó, quan chức Yuri Malashko đứng đầu cơ quan quân sự tỉnh Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine cho hay phía Nga không kích vào cơ sở hạ tầng viễn thông và nông nghiệp.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 481, Ukraine chờ tung 'đòn mạnh nhất'; Nga đánh bom bằng xe tăng

Tại Kyiv, cơ quan quân sự thủ đô cho hay lần đầu tiên trong 18 ngày qua, Nga không kích bằng máy bay không người lái (UAV) Shahed cảm tử. Theo đó, các UAV xâm nhập bầu trời thủ đô theo từng đợt từ nhiều hướng. Ngoài ra, còn có 3 UAV bị phía Ukraine bắn rơi tại tỉnh Mykolaiv. Trang Kyiv Independent cho hay Ukraine đã bắn rơi tổng cộng 32 trong số 35 UAV cảm tử của Nga.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Hãng TASS đưa tin một loạt vụ nổ xảy ra tại Zaporizhzhia vào ngày 20.6, trong khi cảnh báo không kích được đưa ra tại nhiều khu vực ở Ukraine. Trong khi đó, giới chức địa phương do Nga hậu thuẫn tại thị trấn Nova Kakhovka ở vùng Kherson cáo buộc phía Ukraine tấn công bằng UAV khiến 3 người bị thương. Kyiv chưa bình luận về thông tin này.

Phòng không đa tầng

Theo Reuters, hệ thống tên lửa phòng không Avenger của Ukraine góp phần quan trọng trong mạng lưới phòng không đa tầng mà Ukraine đang cố gắng phát triển với nhiều hệ thống của phương Tây, nhằm đối phó không kích của Nga. "Khó khăn nhất là đối phó cuộc tấn công với nhiều loại mục tiêu trên không, như khi các UAV và tên lửa hành trình lao đến trong đêm", theo chỉ huy một đơn vị Avenger của Ukraine.

Ukraine muốn đẩy mạnh sản xuất quốc phòng trong nước

Phương Tây sẽ sản xuất vũ khí tại Ukraine ?

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp chiến lược Ukraine Sergiy Boyev cho hay Kyiv đang đàm phán để các hãng phương Tây sản xuất vũ khí ngay tại nước này, nhằm phát triển nền công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ. Hãng Rheinmetall (Đức) tháng trước cho biết đã lập liên doanh với Tập đoàn Ukroboronprom (Ukraine) để sản xuất và sửa chữa xe tăng ở Ukraine, dự kiến hoạt động từ giữa tháng 7. Tuy nhiên, Nga tuyên bố sẽ tấn công bất cứ cơ sở nào mà Rheinmetall lập ở Ukraine.

Theo cố vấn Yuriy Sak của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Kyiv vẫn luôn kêu gọi hỗ trợ và được cung cấp các tên lửa phòng không từ nước ngoài. "Chiến thuật của Nga là sử dụng UAV giá rẻ để làm cạn kiệt hệ thống phòng không của chúng tôi", ông cho biết. Mỹ đã cung cấp ít nhất 12 hệ thống Avenger giúp Ukraine phòng thủ trong phạm vi 5 km. Hệ thống tên lửa Patriot giúp phòng thủ trong phạm vi lên đến 80 km. Ukraine đang kêu gọi Úc cung cấp xe Hawkei có thể chở theo các hệ thống phòng không sử dụng tương tự như Avenger.

Kho vũ khí của NATO đã ‘cạn kiệt’

Liên quan đợt phản công lớn, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho hay Kyiv vẫn chưa tung ra "đòn lớn nhất", dù thừa nhận chiến dịch khó khăn khi Nga tìm mọi cách đối phó. "Đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ vị trí của họ, và chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đọ sức cam go", bà cho biết. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cho rằng cuộc phản công của Ukraine không đạt được bất kỳ "thành công có ý nghĩa" nào, nhưng một số quan chức và blogger quân sự Nga nói rằng Kyiv đạt những lợi ích nhỏ, với cái giá phải trả là số lượng lớn binh lính và trang thiết bị. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.