Chiến sự tối 20.6: Nga tuyên bố chặn đợt phản công; Ukraine nói chưa tung ‘đòn lớn nhất’

Khánh An
Khánh An
20/06/2023 18:44 GMT+7

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho hay Kyiv vẫn chưa tung ra "đòn lớn nhất", dù thừa nhận khó khăn trong chiến dịch phản công.

Chiến sự đến tối 20.6: Ukraine vẫn còn ‘đòn lớn nhất’; Nga nói 'đã ngăn cản NATO’ - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine trên một tuyến đường gần tiền tuyến ở Donetsk

REUTERS

Hãng TASS ngày 20.6 dẫn lời Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga Sergey Naryshkin cho rằng lực lượng nước này đang ngăn chặn đợt phản công của "một nhóm tác chiến NATO sử dụng các binh sĩ Ukraine làm nhân lực".

"Tôi cho rằng đúng hơn nên nói rằng các binh sĩ của chúng ta đang ngăn chặn cuộc phản công của cái gọi là nhóm tác chiến NATO", ông phát biểu tại Hiệp hội Lịch sử Nga, nơi ông kiêm chức chủ tịch.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 481 có diễn biến gì nóng?

Theo ông Andrey Marochko thuộc lực lượng dân quân của phe ly khai "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" (LPR) tự xưng, phía Ukraine chịu tổn thất khoảng 2.300 binh sĩ và lính đánh thuê trong tuần qua, trong đó có 1.500 người tại Donetsk.

Bên cạnh đó, phía Ukraine còn tổn thất 60 xe cộ, hơn 30 xe bọc thép và 40 khẩu pháo, ông Marochko cho biết.

NATO và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

"Đòn lớn nhất" của Ukraine?

Reuters ngày 20.6 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho hay Kyiv vẫn chưa tung ra "đòn lớn nhất", dù thừa nhận chiến dịch khó khăn khi Nga tìm mọi cách đối phó.

"Đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ vị trí của họ, và chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đọ sức cam go. Thực tế, đó là điều đang xảy ra", bà cho biết.

"Chiến dịch diễn ra có một số mục tiêu và quân đội đang hoàn thành các nhiệm vụ này. Và đòn lớn nhất vẫn chưa tung ra," theo Thứ trưởng Maliar.

Chưa tung hết vũ khí mạnh của NATO, Ukraine đang tính toán gì?

Quân đội Ukraine sau hơn một tuần giữ im lặng về chiến dịch, đã tuyên bố những chiến thắng nhỏ, bao gồm việc giành lại một số khu định cư nhỏ trong thông báo đưa ra hôm 19.6.

Bà Maliar nói rằng mặc dù các lực lượng của Ukraine tiến công theo nhiều hướng ở phía nam, các lực lượng của Nga vẫn đẩy mạnh tiến công ở phía đông, tập trung nỗ lực ở đó. "Do đó, (chiến sự) đang nóng cả ở phía đông và phía nam", theo Thứ trưởng Maliar nói.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20.6 cho rằng Ukraine chuẩn bị tấn công Crimea – khu vực Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 - bằng hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và những khẩu pháo tầm xa, tên lửa Storm Shadow.

Ông cảnh báo Nga sẽ đáp trả. Những cuộc tấn công như thế bị Nga coi là nằm ngoài khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, sẽ có nghĩa là Mỹ, Anh liên quan toàn diện trong xung đột, ông Shoigu phát biểu.

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc trên.

Báo Mỹ: CIA chưa có bằng chứng Nga đứng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream

Lính đánh thuê Nga đòi huy chương

Nhà sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, ngày 20.6 phàn nàn rằng hầu hết các tay súng của mình chưa nhận được huy chương như Tổng thống Vladimir Putin đã hứa.

Lực lượng tư nhân của ông Prigozhin đã dẫn đầu cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut phía đông Ukraine và giành quyền kiểm soát vào tháng 5, sau 9 tháng giao tranh.

Tổng thống Putin đã chúc mừng Wagner, quân đội Nga vào thời điểm đó và nói rằng tất cả những người xuất sắc sẽ nhận được giải thưởng nhà nước.

Ông Prigozhin, người đã công khai chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga không kịp thời tiếp tế cho chiến dịch tại Bakhmut của Wagner, cho biết hầu hết các tay súng của mình chưa được trao thưởng.

Binh sĩ Nga được thưởng 12.000 USD nhờ phá hủy xe tăng Leopard tại Ukraine

"Trong số các giải thưởng nhà nước dành cho (những nỗ lực) ở Bakhmut, chỉ có danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga được trao. Không có gì khác được trao cho phần lớn các tay súng", ông phát biểu.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận.

EU viện trợ 50 tỉ euro cho Ukraine

Theo các nguồn thạo tin, Liên minh châu Âu (EU) sắp công bố gói viện trợ trị giá 50 tỉ euro cho Ukraine.

Con số này dự kiến sẽ được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố và được đưa ra sau khi xem xét ngân sách 2021-2027 của EU, trước thềm một hội nghị quốc tế ở Anh về việc gây quỹ để tái thiết Ukraine.

Israel đàm phán bán xe tăng Merkava cũ cho một nước châu Âu

Một quan chức cấp cao EU cho biết số tiền này bao gồm 33 tỉ euro hỗ trợ tài chính vĩ mô để giúp bổ sung ngân sách nhà nước của Kyiv. Dành cho năm 2023, EU đã cung cấp 18 tỉ hỗ trợ như thế cho Kyiv.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) ước tính việc tái thiết Ukraine sẽ cần hơn 400 tỉ USD, gấp 3 lần tổng sản phẩm quốc nội của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.