Bạc Liêu: Liên tục thả hàng triệu tôm giống ra biển nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
29/04/2023 17:47 GMT+7

Tỉnh Bạc Liêu thả hơn 4 triệu con tôm giống ra biển nhằm tái tạo và tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản.

Ngày 29.4, Sở NN-PTNT Bạc Liêu phối hợp H.Đông Hải và Đồn biên phòng Gành Hào (Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu) tổ chức thả 4,2 triệu con tôm giống ra cửa biển Gành Hào (H.Đông Hải). Đây là khu vực các loại giống thủy sản dễ sinh sống, có khả năng phục hồi, tái tạo.

Bạc Liêu: Thả hơn 4 triệu con tôm giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 1.

Thả tôm giống ra cửa biển Gành Hào

TRẦN THANH PHONG

Tôm giống được vận động từ các công ty, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh con giống tôm sú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đóng góp. 

Số tôm giống này đều bảo đảm đúng kích cỡ, khỏe mạnh và đã qua kiểm dịch, đảm bảo sinh trưởng tốt khi sống trong môi trường tự nhiên.

Bạc Liêu: Thả hơn 4 triệu con tôm giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh 2.

Thả tôm giống ra cửa biển Gành Hào, H.Đông Hải, Bạc Liêu

TRẦN THANH PHONG

Trước đó, ngày 31.3, nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (31.3.1959 - 31.3.2023), tại cửa biển Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, Sở NN-PTNT Bạc Liêu cũng phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức thả hơn 6 triệu con tôm giống ra biển. Nguồn tôm giống này trị giá gần 1 tỉ đồng, do Sở NN-PTNT, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu vận động các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tôm giống tài trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.