Sóc Trăng và Bạc Liêu thả hơn 9 triệu con tôm giống ra biển

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
31/03/2023 18:32 GMT+7

Cơ quan chức năng hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu vừa tổ chức thả trên 9 triệu con tôm giống ra biển nhằm góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Ngày 31.3, nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (31.3.1959 - 31.3.2023), tỉnh Sóc TrăngBạc Liêu tổ chức thả trên 9 triệu con tôm giống ra biển nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Sóc Trăng, Bạc Liêu thả hơn 9 triệu con tôm giống ra biển  - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu thả trên 6 triệu con tôm giống ra biển

TRẦN THANH PHONG

Cụ thể, tại cảng cá Trần Đề, Sở NN-PTNT Sóc Trăng phối hợp UBND H.Trần Đề thả hơn 3 triệu con tôm sú giống và 10.000 con cua biển giống ra biển. Số tôm, cua giống trên trị giá hơn 500 triệu đồng, do Sở NN-PTNT Sóc Trăng vận động các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất tôm trong và ngoài tỉnh ủng hộ.

Tại cửa biển Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, Sở NN-PTNT Bạc Liêu phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức thả hơn 6 triệu con tôm giống ra biển. Nguồn tôm giống này trị giá gần 1 tỉ đồng, do Sở NN-PTNT, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu vận động các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tôm giống tài trợ.

Việc hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu thả tôm giống và cua giống về tự nhiên nhằm góp phần tái tạo, bảo vệ môi trường nguồn lợi thủy sản; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thủy sản; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến nhân dân không phóng sinh các thủy sản ngoại lai xâm hại môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.