Anh thử nghiệm cho học sinh ngủ thêm 1 tiếng

17/04/2016 14:19 GMT+7

Các trường ở Anh sẽ thử nghiệm tổ chức kỳ thi trễ hơn với hy vọng nâng cao kết quả kỳ thi quốc gia quan trọng GCSEs vào năm tới nhờ... thí sinh được ngủ thêm 1 tiếng.

Các trường ở Anh sẽ thử nghiệm tổ chức kỳ thi trễ hơn với hy vọng nâng cao kết quả kỳ thi quốc gia quan trọng GCSEs vào năm tới nhờ... thí sinh được ngủ thêm 1 tiếng.

Ảnh minh họa: ReutersẢnh minh họa: Reuters
Những học sinh được chọn ở 12 trường sẽ bắt đầu thi vào lúc 10 giờ sáng thay vì 9 giờ sáng. Thử nghiệm này hướng tới kỳ thi chính thức quan trọng GCSEs (Chứng chỉ quốc gia dành cho học sinh trung học từ 14 -16 tuổi) vào năm tới.
Thử nghiêm này cho học sinh có thêm 1 tiếng để ngủ với hy vọng nâng cao kết quả kiểm tra học lực và hạnh kiểm.
Theo The Sun, thử nghiệm này sẽ bắt đầu vào tháng 9, đối với học sinh 15 tuổi từ 12 trường. Bao gồm Trường công lập nội trú Durand tại thị trấn Midhurst, quận West Sussex, Anh. Đây là trường đã tổ chức thử nghiệm cho học sinh ngủ thêm 1 tiếng trước khi tham dự lớp học kéo dài 1 tuần.
Ông Hakim Taylor, hiệu trưởng ngôi trường trên, cho biết: “Thử nghiệm cho thấy không có chuyện học sinh lơ mơ vào buổi sáng. Chúng thức dậy trong tâm lý sẵn sàng. Giống như chúng háo hức hơn với các bài học”.
11 trường khác đều là trường ngoại trú.
Nhà tâm lý học Chris Harvey ở Trường ĐH Oxford cho biết: “giấc ngủ đủ mang lại sức khỏe tốt và hoạt động tối ưu. Chúng tôi muốn đưa nghiên cứu về giấc ngủ vào chương trình quốc gia giống như việc tập thể dục và ăn uống đúng cách”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.