Yêu cầu cung cấp lịch sử khám chữa bệnh của 3 người ở Tịnh thất Bồng Lai

Duy Tính
Duy Tính
13/05/2024 12:46 GMT+7

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đề nghị ngành y tế TP.HCM cung cấp thông tin về lịch sử khám chữa bệnh (nếu có) của 3 đối tượng liên quan trong vụ án hình sự loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai.

PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM vừa có công văn 4060 gửi khẩn bệnh viện công lập và ngoài công lập; các trung tâm y tế và Phòng Y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức chỉ đạo phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan vụ án loạn luân tại Long An. Vụ án loạn luân liên quan đến ông Lê Tùng Vân (92 tuổi) ở Tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ), ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An.

Tại công văn, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã nhận được công văn của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An về việc yêu cầu cung cấp chứng cứ, tài liệu có liên quan đến vụ án hình sự loạn luân phát hiện năm 2021 tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An.

Bị can Lê Tùng Vân (92 tuổi, ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai) vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi loạn luân

Bị can Lê Tùng Vân (92 tuổi, ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai) vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi loạn luân

B.B

Do đó, Sở Y tế TP.HCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiến hành rà soát thông tin khám chữa bệnh các đối tượng theo yêu cầu của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An và cung cấp cho cơ quan này. Sở Y tế giao Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức triển khai công văn này đến tất cả các Trạm y tế xã, phường, phòng khám đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn.

Tại công văn gửi Sở Y tế TP.HCM, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho biết, vụ án hình sự loạn luân phát hiện năm 2021 tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa.

Yêu cầu cung cấp lịch sử khám chữa bệnh của 3 người ở Tịnh thất Bồng Lai

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An xác định 3 đương sự có liên quan vụ án nêu trên, bao gồm: Lê Thanh Huyền Trang (31 tuổi), Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi, cùng ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP.HCM; ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) và Vòng Kim Xuân (29 tuổi, ở ấp 2 xã Phú Vinh, H.Định Quán, Đồng Nai; ấp 2, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP.HCM; ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An)

Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế TP.HCM cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ án đang điều tra. Theo đó, từ năm 2006 đến nay, 3 đương sự trên có khám chữa bệnh, khám thai, sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn TP.HCM không? Nếu có, đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Liên quan đến nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai, Như Báo Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định và đang trong quá trình truy tìm 5 người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trong đó, có Lê Thanh Kỳ Duyên do tình nghi đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án loạn luân mà ngày 19.4, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai).

Mặc dù, trong lý lịch tư pháp, Lê Thanh Kỳ Duyên tự đăng ký với ngành chức năng tỉnh Long An không xác định được người cha, nhưng dựa vào bằng chứng khoa học về di truyền tại kết quả giám định ADN đối với Kỳ Duyên và 26 người khác trong Tịnh thất Bồng Lai thì bà Kỳ Duyên là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân. Lê Thanh Kỳ Duyên có 2 người con trai và trong giấy khai sinh của 2 người con trai này cũng không xác định tên người cha.

Chứng cứ khoa học về di truyền đã khẳng định ông Lê Tùng Vân loạn luân với con ruột của mình và đã có con.

Trước đó, ngày 21.7.2022, HĐXX TAND H.Đức Hòa (Long An) tuyên án sơ thẩm đối với 6 bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" tại khoản 2, điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi vào thời điểm đó, đang được hoãn thi hành án để trị bệnh) 5 năm tù; các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng mức án 4 năm tù; bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.