Yêu cầu các trường ĐH báo cáo việc đào tạo diện chính sách

03/10/2014 01:20 GMT+7

Liên quan đến loạt bài “Chạy” điểm vào đại học mà Báo Thanh Niên vừa phản ánh, Bộ đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục ĐH có thực hiện chính sách đào tạo đặc thù phải báo cáo kết quả đào tạo.

Bộ yêu cầu các cơ sở báo cáo kết quả đào tạo của các hệ này và đề xuất kiến nghị về quy trình thực hiện, kiểm soát chất lượng, phương thức giao chỉ tiêu, quy định tuyển sinh và kinh phí đào tạo… Kết quả báo cáo phải gửi về Bộ trước ngày 6.10.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) - cho biết Bộ đã yêu cầu các trường báo cáo chi tiết về đối tượng trúng tuyển để sàng lọc những hiện tượng tiêu cực trong tuyển sinh. Sau khi nhận được báo cáo của các cơ sở đào tạo, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở đào tạo này.

Vũ Thơ

>> Chạy' điểm vào đại học: Lợi dụng kẽ hở chính sách để trục lợi
>> Chạy' điểm vào đại học - Kỳ 2: Chằng chịt đường dây cửa sau
>> Cần điều tra, xử lý nạn “chạy” điểm !
>> ‘Chạy’ điểm vào ĐH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.