Xung đột Hamas-Israel: Mỹ cảnh báo Iran về sử dụng vũ lực nếu ngoại giao thất bại

19/10/2023 17:02 GMT+7

Các tàu sân bay mang lại cho Mỹ 'sức mạnh tấn công đáng kể' và theo một nguồn tin, Washington đã tìm cách cảnh báo Iran rằng họ nghiêm túc về khả năng sử dụng vũ lực trong xung đột Hamas-Israel.

Trong hơn một tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện các biện pháp ngoại giao khẩn cấp nhằm ngăn chặn xung đột Hamas-Israel leo thang thành một cuộc chiến rộng lớn hơn. Song nếu những nỗ lực đó thất bại, phản ứng của Mỹ có thể phụ thuộc vào lực lượng quân sự của nước này, theo Bloomberg.

Lầu Năm Góc đã triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford, hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, cùng nhóm tác chiến tới phía đông Địa Trung Hải. Nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai, USS Dwight D. Eisenhower, đang trên đường tới đây. Mỗi nhóm đều có chiến đấu cơ đa nhiệm F/A-18 Super Hornet và các máy bay tiên tiến khác. Ngoài ra, 2.000 lính thủy đánh bộ của Mỹ đã được đặt trong tình trạng báo động cao về khả năng huy động.

Điểm xung đột: Vi sao Ukraine nhận tên lửa ATACMS phiên bản cũ? Ông Biden nói gì tại Israel?

Hiện tại, chính quyền Biden cho biết mục đích của việc triển khai là răn đe để lực lượng Hezbollah ở Li Băng và các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran không trực tiếp can dự vào xung đột. Song một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Bloomberg rằng Mỹ đã gián tiếp gửi thông điệp đến Iran thông qua các quốc gia như Qatar để cảnh báo Tehran rằng Washington nghiêm túc về việc sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Mỹ gửi tín hiệu sử dụng vũ lực trong xung đột Hamas-Israel nếu ngoại giao thất bại - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford ở phía đông Địa Trung Hải

HẢI QUÂN MỸ/REUTERS

Sức mạnh tấn công của Mỹ

"Các tàu sân bay và phi đội mang lại cho tổng thống Mỹ nhiều phương án. Chúng tôi biết rằng Iran đang theo dõi quy mô lực lượng của chúng tôi và bị ngăn chặn bởi tư thế mới trên chiến trường", tướng về hưu Frank McKenzie, người lãnh đạo lực lượng Mỹ ở Trung Đông cho đến năm 2022, bình luận.

Tài sản quân sự mạnh mẽ nhất mà ông Biden có thể sử dụng là các nhóm tác chiến tàu sân bay. Ford có lẽ đã hỗ trợ Israel thu thập thông tin tình báo, nhưng các con tàu này có tiềm năng làm được nhiều hơn thế.

Ông Phil Davidson, đô đốc 4 sao đã nghỉ hưu, người từng chỉ huy các nhóm tác chiến tàu sân bay, cho biết các tàu sân bay mang lại cho Mỹ "sức mạnh tấn công đáng kể" trong khu vực. Ông cho biết, hai tàu sân bay cung cấp tổng cộng khoảng 80 máy bay có khả năng tấn công cũng như các tàu tuần dương, tàu khu trục và tàu ngầm được trang bị tên lửa Tomahawk.

Mỹ âm thầm kêu gọi Israel không mở thêm chiến dịch đánh Hezbollah

Chúng cũng có thể giúp Israel tự vệ. Theo ông Davidson, các hệ thống vũ khí, chẳng hạn như tàu khu trục trong nhóm tác chiến, "có thể bổ sung cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Israel trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran".

Lầu Năm Góc đã đặt 2.000 binh sĩ trong tình trạng báo động cao. Các quan chức quốc phòng cho hay Nhóm sẵn sàng đổ bộ Bataan của Thủy quân lục chiến Mỹ và Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 26, với số lượng hơn 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, sẽ gia nhập hàng ngũ quân nhân Mỹ đang được tăng cường ngoài khơi Israel.

Mỹ gửi tín hiệu sử dụng vũ lực trong xung đột Hamas-Israel nếu ngoại giao thất bại - Ảnh 2.

Chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet được phóng từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford ở phía đông Địa Trung Hải

HẢI QUÂN MỸ/AFP


Tình huống Mỹ có thể can dự

Việc Mỹ trực tiếp can dự vào xung đột Hamas-Israel bằng hành động quân sự có thể định hình thái độ của cử tri nước này, dù theo hướng tích cực hay tiêu cực, trong bối cảnh ông Biden chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh đầy cam go để giữ ghế ở Nhà Trắng vào năm tới.

Hiện tại, hầu như không có cuộc thảo luận nào về vai trò lớn của lực lượng mặt đất Mỹ trong xung đột đang diễn ra. "Không có kế hoạch hay ý định đưa quân Mỹ đến chiến đấu trên đất Israel", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên hôm 17.10. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ có thể được triển khai trong một số tình huống.

Một trong những tình huống nghiêm trọng nhất là khi Israel hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng rốc két từ Hezbollah, lực lượng ước tính sở hữu khoảng 130.000 quả rốc két. Israel đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ và có khả năng lực lượng Mỹ sẽ tham gia vào bất kỳ hành động trả đũa nào.

Israel cho phép viện trợ đến Gaza sau yêu cầu của Tổng thống Biden

Ông Biden hôm 18.10 phủ nhận một tường thuật ở Israel rằng Washington đã thông báo với Israel về việc lực lượng Mỹ sẽ tham chiến nếu Hezbollah tấn công.

Hezbollah cũng có thể muốn nhắm mục tiêu vào các căn cứ hoặc nhân sự của Mỹ trong khu vực, như đã từng làm trong quá khứ. Nhóm này được cho là đứng sau vụ đánh bom xe tải liều chết nhằm vào đại sứ quán Mỹ và doanh trại Thủy quân lục chiến Mỹ ở Beirut (thủ đô Li Băng) năm 1983.

Hành động trả đũa cũng có thể đến từ các lực lượng thân Iran ở Iraq hoặc Syria. Họ có thể bắn tên lửa vào Israel hoặc thậm chí tấn công binh sĩ và các cơ sở của Mỹ.

Theo ông Kenneth Pollack, người từng là chuyên gia phân tích Trung Đông tại Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), trong trường hợp đó, Mỹ có thể sẽ áp dụng chính sách ăn miếng trả miếng. Vào tháng 3, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích chống lại những gì họ cho là các nhóm liên kết với Iran ở Syria, sau khi một nhân viên hợp đồng của quân đội Mỹ thiệt mạng và 5 quân nhân Mỹ bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.