Xuất hiện kêu gọi giúp bệnh nhi tử vong trên mạng: BV Nhi đồng 1 nói gì?

10/03/2023 10:09 GMT+7

Trên các hội nhóm MXH Facebook xuất hiện thông tin kêu gọi giúp đỡ lo chi phí an táng bé trai tử vong vì ung thư, viêm não. Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TP.HCM khẳng định đây là thông tin giả mạo.

Mạng xã hội xuất hiện bài đăng kêu gọi từ thiện giúp cháu trai Hoàng Quốc Thái cùng hình ảnh một bé trai đang nằm trên giường bệnh.

Nội dung bài đăng cho biết, gia đình bé quê ở H. Krông Năng (Đắk Lắk). Bé mắc viêm não mô cầu và đã điều trị tại BV Nhi đồng TP.HCM 2 tháng nay. 

Do bệnh tình trở nặng 1 giờ sáng 9.3 bé được cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

MXH xuất hiện kêu gọi giúp bệnh nhi tử vong: BV Nhi đồng 1 nói giả mạo  - Ảnh 1.

MXH xuất hiện bài đăng kêu gọi giúp đỡ gia đình bé trai

CHỤP MÀN HÌNH

"Do lo chi phí điều trị cho bé 2 tháng nay, gia đình hiện giờ khó khăn, không xoay sở được nên mới đăng bài. Mong mọi người rủ lòng thương giúp gia đình chút chi phí để đưa con về làm đám tang cho con", tài khoản này đăng kèm số điện thoại và số tài khoản nhận tiền.

MXH xuất hiện kêu gọi giúp bệnh nhi tử vong: BV Nhi đồng 1 nói giả mạo  - Ảnh 2.

BV Nhi đồng 1 TP.HCM khẳng định đây là giấy chứng nhận giả mạo

CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý tài khoản này đăng kèm giấy chứng nhận bệnh nhân tử vong với chẩn đoán ung thư, viêm não. Nguyên nhân cấp cứu do hôn mê sau khi phẫu thuật não. Giấy chứng nhận có chữ ký, dấu mộc đỏ của bác sĩ trưởng khoa và giám đốc BV Nhi đồng 1 TP.HCM.

Trước những thông tin trên, BV Nhi đồng 1 TP.HCM khẳng định đây là thông tin giả mạo. Giấy chứng nhận bệnh nhân tử vong không phải do BV cung cấp. 

BV cũng đã xác minh danh sách và khẳng định không có bệnh nhi này. Đây là thông tin sai sự thật. Nếu có những trường hợp cần giúp đỡ thì người nhà bệnh nhi sẽ liên hệ qua phòng Công tác - Xã hội của BV.

Từ bẫy lừa ‘con đang cấp cứu’: Thông tin cá nhân lọt ra từ đâu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.