Xuân biên phòng thắm tình Việt - Lào

11/01/2024 21:00 GMT+7

Hàng trăm suất quà cùng nhiều hoạt động giao lưu giữa người dân vùng biên 2 nước Việt - Lào vừa được Bộ đội biên phòng Quảng Trị tổ chức trong chương trình 'Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản'.

Trong 2 ngày 10 - 11.1, Đồn biên phòng Hướng Lập, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Xuân biên phòng thắm tình Việt - Lào- Ảnh 1.

Chương trình "Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản" được tổ chức tại xã Hướng Lập (H.Hướng Hóa)

THANH LỘC

Chương trình có nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, đậm nét truyền thống của đồng bào biên giới như gói bánh chưng, đốt lửa trại, thi giã bánh dày, giao lưu văn nghệ...

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng hơn 500 suất quà, 20 chăn ấm, 50 áo ấm, 400 cái bánh chưng và 500 lá cờ Tổ quốc. Trong đó, tặng 50 suất cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở 3 cặp bản kết nghĩa tại biên giới Việt - Lào.

Xuân biên phòng thắm tình Việt - Lào- Ảnh 2.

Tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

THANH LỘC

Dịp này, lực lượng biên phòng cũng thăm hỏi, tặng quà, chúc tết 8 gia đình thân nhân liệt sĩ do các đơn vị nhận đỡ đầu. Đồng thời, tổ chức bữa cơm tất niên với sự có mặt của các hộ dân tham gia tích cực trong quá trình bảo vệ biên giới, các hộ nghèo và trẻ em trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng".

Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo nơi biên giới vui xuân, đón tết là hoạt động và nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.

Xuân biên phòng thắm tình Việt - Lào- Ảnh 3.

Các chiến sĩ biên phòng giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng bà con

BÁ CƯỜNG

"Nhiều năm qua, Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã thực hiện tốt chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Tuy nhiên, năm nay đặc biệt hơn vì là lần đầu tiên chúng tôi mời đại diện một số cán bộ và nhân dân Lào ở bản đối diện cùng chung vui Tết Nguyên đán của dân tộc Việt Nam”, đại tá Thường nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.