Xét nghiệm chẩn đoán bệnh sớm, đừng để quá muộn

05/08/2014 10:20 GMT+7

Hiện nay, các bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường... là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nước ta.

Triệu chứng bệnh lý diễn ra cấp tính hoặc mãn tính, khi ồ ạt khi âm thầm nên rất khó phát hiện bằng các phương pháp khám bệnh truyền thống. Nhiều trường hợp bệnh lý được phát hiện khi có triệu chứng điển hình nhưng đã đến giai đoạn rất muộn.

Người xưa có câu “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Câu nói này có ý nghĩa rất lớn trong y học ở nhiều cấp độ phòng bệnh như: ngăn ngừa không để có nguy cơ gây bệnh; nếu có nguy cơ thì khống chế nguy cơ không để gây ra bệnh; khi có bệnh thì tích cực điều trị không để xảy ra biến chứng; khi có biến chứng không để xảy ra tử vong...

Đa số các dạng bệnh lý không phân biệt giới tính, lứa tuổi đều được chẩn đoán bằng xét nghiệm máu, nước tiểu hoặc dịch sinh học của cơ thể, với các kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán đặc hiệu như: xét nghiệm sinh hóa, huyết học, miễn dịch, vi sinh, tế bào, sinh học phân tử hiện đại... Các bác sĩ lâm sàng có thể dễ dàng phát hiện các bệnh lý thông thường hay phức tạp, có hoặc chưa có triệu chứng ở giai đoạn sớm thông qua việc xét nghiệm như bệnh đái tháo đường, tim mạch, tăng mỡ máu, bệnh tuyến giáp; chẩn đoán xác định đối với các bệnh lý cấp cứu như nhồi máu cơ tim, mạch vành, nhiễm trùng huyết; chẩn đoán phân biệt sốt xuất huyết, sốt rét và nguyên nhân gây sốt khác hoặc các bệnh truyền nhiễm: HIV, giang mai, viêm gan siêu vi… Đặc biệt là xét nghiệm sàng lọc trước và sau sinh để loại trừ các bệnh lý nguy cơ. Ngoài ra, một số cận lâm sàng khác như: siêu âm, X-Quang, điện tim, đo loãng xương hay chụp CT-scan mạch máu khi có dấu hiệu nghi ngờ hoặc các dấu chứng ung thư phát sinh trong máu giúp phát hiện sớm rất nhiều bệnh lý, đặc biệt là bệnh tim mạch và ung thư để có hướng phòng điều trị thích hợp, mang lại cuộc sống với sức khỏe tốt.

Với vai trò đặc biệt quan trọng của xét nghiệm và cận lâm sàng trong việc chẩn đoán và điều trị, Trung tâm Xét nghiệm và Cận lâm sàng của BVĐK Tâm Trí Đồng Tháp đã được trang bị hệ thống máy hiện đại và hoàn toàn tự động. Kết quả có đối chứng đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhanh, chính xác, chất lượng xét nghiệm được đảm bảo ổn định với độ nhạy và độ đặc hiệu cao, giúp bác sĩ và bệnh nhân an tâm. Hằng tháng, BVĐK Tâm Trí Đồng Tháp thực hiện hàng ngàn mẫu xét nghiệm và cận lâm sàng, qua đó phát hiện rất nhiều bệnh nhân tăng mỡ máu, đái tháo đường, nhiễm Helicobacter pylori gây ung thư dạ dày, loãng xương, thoái hóa xương...

Hãy quan tâm đến bản thân mình bằng việc kiểm tra sức khỏe tổng quát để thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, nhằm phát hiện các yếu tố nguy cơ và mầm mống bệnh lý để phòng bệnh kịp thời. Đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn.

Chuyên mục do Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Đồng Tháp tài trợ. Số 700 Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp. ĐT:  0673.875993 - Fax: 0673.875946. website: bvtamtridongthap.com

ThS-BS Đinh Tấn Tài
Giám Đốc BVĐK Tâm Trí Đồng Tháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.