Xe container chở ô tô nhập khẩu bị tàu lửa đâm

25/07/2015 09:38 GMT+7

(TNO) Khoảng 3 giờ 10 sáng nay 25.7, một vụ tai nạn đường sắt giữa tàu chở hàng và xe container xảy ra tại khu vực cánh đồng Thanh Lam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

(TNO) Khoảng 3 giờ 10 sáng nay 25.7, một vụ tai nạn đường sắt giữa tàu chở hàng và xe container xảy ra tại khu vực cánh đồng Thanh Lam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Trên xe container chở theo một số ô tô mới nhập bị hư hỏng nhẹ sau vụ tai nạn - Ảnh: Đình Toàn
Vào thời điểm nói trên đoàn tàu chở hàng số hiệu 347 T1 do ông Nguyễn Văn Phong (52 tuổi), trú ở phường Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình, điều khiển chạy theo hướng bắc – nam, khi tàu đến đoạn giao nhau giữa đường sắt và đường Tôn Thất Sơn (Km 696 + 160, thuộc tổ 8, phường Thủy Phương) thì tông vào phần hông xe container mang BKS 29C – 47954 (rơ mooc 29R-1478) đang chở theo 4 chiếc ô tô mới, loại 4 chỗ và 12 chỗ, đỗ ngay giữa đường sắt.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đình Toàn
Sau cú tông mạnh, xe  container bị hất văng khỏi khu vực đường sắt, đầu chúi xuống ruộng. Tài xế điều khiển xe container Cao Xuân Hùng (55 tuổi, trú ở tổ 9, phường Thủy Phương) bị thương nhẹ. Riêng đoàn tàu hàng không bị ảnh hưởng lớn nên sau vụ tai nạn đã chạy đến đỗ ở ga Hương Thủy.
Hai xe cần cẩu hạng nặng được huy động để giải phóng hiện trường - Ảnh: Đình Toàn
Theo anh Trần Đình Mỹ, trú ở tổ 8, phường Thủy Phương, một trong những người có mặt sớm nhất tại hiện trường thì thời điểm xảy ra vụ tai nạn các tín hiệu cảnh báo an toàn (loa, đèn) đều hoạt động.
Trên xe container chở theo một số ô tô mới nhập bị hư hỏng nhẹ sau vụ tai nạn - Ảnh: Đình Toàn
Một số người dân khác sống gần hiện trường cho biết thêm, khi xe container đang băng qua đường sắt thì chết máy, trong khi tài xế Hùng cố gắng xử lý thì lơ xe chạy ra hướng phía bắc để tìm cách cảnh báo tàu lửa, nhưng quá muộn, đoàn tàu không thể dừng kịp.
Xe container bị hất văng ra khỏi đường sắt - Ảnh: Đình Toàn
Ngay sau khi tai nạn xảy ra các lực lượng chức trách đã điều động hai xe cần cẩu hạng nặng đến để giải phóng hiện trường. Đến khoảng 6 giờ 35 cùng ngày, hiện trường được giải tỏa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.