Xây chợ chỉ cho... 1 người bán

12/12/2015 05:06 GMT+7

Cư dân xã Đăk Trăm, H.Đăk Tô (Kon Tum) bức xúc vì chợ xã xây đã 8 năm nay nhưng họ không được vào bán buôn, mà chỉ cho 1 hộ duy nhất kinh doanh vật liệu xây dựng tại đây (ảnh 1).

Cư dân xã Đăk Trăm, H.Đăk Tô (Kon Tum) bức xúc vì chợ xã xây đã 8 năm nay nhưng họ không được vào bán buôn, mà chỉ cho 1 hộ duy nhất kinh doanh vật liệu xây dựng tại đây (ảnh 1).

Ảnh 1Ảnh 1
Trong khi đó các hộ buôn bán nhỏ phải lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ để mưu sinh (ảnh 2).
Xây chợ chỉ cho... 1 người bán
Ảnh 2
Theo phản ánh của người dân, chợ này được xây dựng 10 lô, nhưng từ 2007 đến nay chỉ hợp đồng với 1 hộ kinh doanh.
Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng phòng Tài chính H.Đăk Tô xác nhận là có việc này và cho rằng do lãnh đạo UBND xã Đăk Trăm nhiệm kỳ trước ký hợp đồng. “Trước bức xúc của người dân, chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng phương án sử dụng cũng như mức thu phí chợ Đăk Trăm theo đúng quy định” - ông Thiện nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.