Xăng dầu ‘điên loạn’, doanh nghiệp tính kế mua bảo hiểm giá

Chí Hiếu
Chí Hiếu
14/04/2022 16:28 GMT+7

Bảo hiểm giá là nghiệp vụ được hầu hết các doanh nghiệp xăng dầu trên thế giới sử dụng, song các doanh nghiệp nội trong lĩnh vực này gần như chưa mặn mà, vì sao?

Một trong những nội dung được thảo luận chính tại hội nghị của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam diễn ra hôm nay 14.4, là câu chuyện bảo hiểm giá (nghiệp vụ hedging).

Bảo hiểm cho những "cú sốc"

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu, thừa nhận dù đây là nghiệp vụ phổ biến trên thế giới, được hầu hết các doanh nghiệp từ sản xuất, phân phối xăng dầu sử dụng từ lâu và coi như một hoạt động không thể tách rời, nhưng hiện tại rất hiếm doanh nghiệp nội lựa chọn.

Lý do chính, theo ông Bảo, là bởi khuôn khổ pháp lý hiện chưa thật đầy đủ.

Ông Bùi Ngọc Bảo thừa nhận bảo hiểm giá chưa được doanh nghiệp xăng dầu quan tâm

chí hiếu

Tuy nhiên, ông Bảo cho rằng trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới diễn biến bất thường, đặc biệt như trong quý đầu năm nay thì biện pháp bảo hiểm giá là một công cụ rất tốt để doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro, tránh những cú sốc.

“Tất nhiên, bảo hiểm giá có 2 mặt, chủ yếu là phòng ngừa rủi ro. Còn nếu nhà đầu tư hay doanh nghiệp coi đó là đầu cơ thì cũng có thể mang đến rủi ro cao. Và trong bối cảnh Việt Nam đây vẫn là nghiệp vụ cao cấp nên doanh nghiệp muốn sử dụng thì cần thông qua các công ty tư vấn có uy tính để tiếp cận”, ông Bảo lưu ý.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Mike Wittner, Giám đốc Nghiên cứu Thị trường dầu toàn cầu của Sở Giao dịch Liên lục địa (ICE) có trụ sở chính ở London (Anh) cho biết, hiện nay việc sử dụng các công cụ bảo hiểm giá gần như là nghiệp vụ bắt buộc đối với các tập đoàn, doanh nghiệp xăng dầu quốc tế.

Theo thống kê của Sở ICE, có khoảng 60% giao dịch đến từ nhóm kinh doanh hàng vật chất, nghĩa là các công ty khai thác, chế biến, thương mại xăng dầu trên toàn thế giới.

“Đối với các sản phẩm tinh chế, giá xăng Singapore là giá tham chiếu với thị trường châu Á, và có diễn biến tương đồng với sản phẩm dầu ít lưu huỳnh trên Sở ICE, nên các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể bảo hiểm giá thông qua Sở ICE hay tại Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam MXV - đã được liên thông với các sàn quốc tế", ông Mike Wittner nói.

Giá xăng dầu thế giới quay đầu giảm sau 2 phiên tăng mạnh

"Nhà nước quản lý giá nên có sự chia sẻ rủi ro"

Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Trung tâm tin tức (MXV), cho hay các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước có thể ngay lập tức sử dụng công cụ này với hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng chênh lệch giá. Ví dụ với hợp đồng quyền chọn thì khả năng kiểm soát mức rủi ro tối đa cho doanh nghiệp, nhưng lại không giới hạn lợi nhuận.

“Cụ thể, với các quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán, người mua ở đây là các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sẽ phải bỏ ra một chi phí cố định (premium) để mua quyền (không có nghĩa vụ) thực hiện việc mua hoặc bán một khối lượng xăng dầu nhất định trong một khoảng thời gian định sẵn. Tùy vào diễn biến giá có lợi hay bất lợi sau đó, doanh nghiệp sẽ quyết định có thực hiện quyền trong hợp đồng hay không. Khi đó, mức rủi ro tối đa sẽ là chi phí premium, trong khi lợi nhuận sẽ không bị giới hạn”, ông Quang Anh phân tích.

Ông Phạm Quang Anh, Sở Giao dịch MXV chia sẻ về bảo hiểm giá

chí Hiếu

Bên cạnh các hợp đồng tiêu chuẩn như dầu WTI, dầu Brent, dầu ít lưu huỳnh, xăng pha chế RBOB, khí tự nhiên, thì các sản phẩm có khối lượng hợp đồng, biên độ giá và mức ký quỹ nhỏ hơn như dầu Brent mini, dầu WTI mini và dầu WTI micro. Các sản phẩm năng lượng đa dạng sẽ phù hợp với nhiều phương pháp bảo hiểm giá, phù hợp với nhiều quy mô doanh nghiệp trên cả nước, với mức từ 1.000 USD là có thể thực hiện.

Trong khi đó, đại diện Vụ Thị trường trong nước chia sẻ hiện sử dụng công cụ này thì trong nước mới có một số doanh nghiệp kinh doanh xăng jet a1 (xăng dầu hàng không), còn các đầu mối xăng dầu hay thương nhân phân phối bán các loại xăng dầu phổ biến trên thị trường thì gần như chưa tham gia.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, lãnh đạo một doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh xăng dầu cho hay, công cụ bảo hiểm giá cũng không phải xa lạ gì ở Việt Nam, bởi các công ty tư nhân, nhất là trong lĩnh vực cà phê, thức ăn chăn nuôi dùng rất phổ biến.

“Tuy nhiên với xăng dầu, do đặc thù đây là mặt hàng có sự điều tiết giá của Nhà nước, nên phần rủi ro về giá cũng được Nhà nước chia sẻ. Dù vậy, tôi được biết có một số nhà đầu tư là lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia nhưng với tư cách cá nhân, theo kiểu đầu cơ", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.