Will Smith rời Viện Hàn lâm sau cú tát Chris Rock

02/04/2022 15:34 GMT+7

Giữa lúc phải đối mặt với những hình phạt vì tát Chris Rock trên sân khấu Oscar, Will Smith đã chủ động rút khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh. Tài tử tuyên bố sẵn sàng chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Will Smith vừa xin từ bỏ tư cách thành viên Viện Hàn lâm và được chấp thuận

shutterstock

Theo Variety hôm 1.4 (giờ Mỹ), Will Smith xin từ bỏ tư cách thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh. Động thái của ngôi sao 54 tuổi diễn ra khi anh đang vướng vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp và tổ chức đứng sau giải Oscar phải vật lộn giải quyết hậu quả. Trong một tuyên bố, tài tử kỳ cựu gọi hành động của mình là “gây sốc, đau đớn và không thể bào chữa” đồng thời nhấn mạnh bản thân sẽ chấp nhận bất kỳ thức kỷ luật nào mà hội đồng Viện Hàn lâm cho là phù hợp.

Will Smith chia sẻ: “Danh sách những người tôi đã làm tổn thương rất dài, bao gồm cả Chris, gia đình anh ấy, bạn bè thân yêu, những người mà tôi trân quý, tất cả những ai có mặt tại sự kiện cũng như khán giả toàn cầu”. Nam diễn viên phim King Richard tiếp tục: “Tôi đã phản bội lòng tin của Viện Hàn lâm. Tôi đã tước đi cơ hội ăn mừng của những tên tuổi được đề cử và giành chiến thắng vì nỗ lực phi thường của họ. Tôi rất đau khổ”. Anh cũng cam kết sẽ cố gắng để đảm bảo bản thân không bao giờ để bạo lực lấn át lý trí một lần nào nữa.

Will Smith thừa nhận hành động thiếu cẩn trọng của mình đã làm lu mờ những người thắng giải khác tại Oscar vừa qua

reuters

David Rubin - Chủ tịch Viện Hàn lâm, đã nhanh chóng phản hồi về đơn xin rút khỏi tổ chức từ Will Smith. Vị này tuyên bố: “Chúng tôi đã nhận được và chấp nhận thỉnh cầu rút khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh của ngài Smith. Tổ chức sẽ tiếp tục tiến hành thủ tục kỷ luật đối với nam diễn viên vì vi phạm tiêu chuẩn ứng xử của học viện, trước cuộc họp hội đồng tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 18.4 tới”.

Trước đó, Viện Hàn lâm tuyên bố Will Smith đã vi phạm các tiêu chuẩn về hạnh kiểm của tổ chức và anh có 15 ngày để đưa ra phản hồi bằng văn bản nhằm giải thích hành động của mình. Phía này cho biết ngôi sao phim Aladdin phải đối mặt với việc bị đình chỉ, trục xuất khỏi tổ chức hoặc các hình phạt khác.

Chiến thắng ở Oscar 2022 là đánh dấu lần đầu tiên Will Smith giành tượng vàng danh giá này. Trước đó, tài tử từng hai lần được đề cử Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim Ali (2001) và The Pursuit of Happyness (2006)

shutterstock

Sự việc Will Smith tiến lên sân khấu Oscar hôm 28.3 tát Chris Rock sau khi đồng nghiệp có trò đùa khiếm nhã về mái đầu trọc của vợ anh là Jada Pinkett Smith (người mắc chứng rụng tóc lâu năm) trở thành tâm điểm ở Hollywood những ngày qua. Sau căng thẳng, tài tử 54 tuổi thắng giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, anh cũng sớm đưa ra lời xin lỗi đối với đồng nghiệp. Will nói bản thân đã vượt quá giới hạn và hành động sai lầm đồng thời đề cập rằng mình đã phản ứng một cách cảm tính vì “một trò đùa về tình trạng sức khỏe của Jada là quá sức chịu đựng với tôi”.

Hành động của Will Smith nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Không ít người nổi tiếng, khán giả chỉ trích hành động bạo lực của tài tử, cho rằng có rất nhiều cách để đáp trả Chris thay vì dùng nắm đấm. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng Chris Rock nên suy nghĩ về hành động kém duyên của mình và xin lỗi Jada Pinkett Smith.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.