Washington chỉ trích Bắc Kinh vụ mảnh vỡ tên lửa

01/08/2022 05:45 GMT+7

Bộ Chỉ huy không gian Mỹ hôm qua cho biết phần còn lại của tên lửa đẩy Trường Chinh 5B của Trung Quốc đã đi vào bầu khí quyển trái đất, khu vực phía trên Ấn Độ Dương vào khuya 30.7 (giờ VN), theo Reuters.

Lãnh đạo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) Bill Nelson chỉ trích Trung Quốc vì không cung cấp thông tin về quỹ đạo cụ thể của mảnh vỡ để xác định khu vực rơi xuống.

Tên lửa Trường Chinh 5B được Trung Quốc phóng lên hôm 24.7, mang theo mô đun Vấn Thiên lên quỹ đạo để xây Trạm không gian Thiên Cung. Giới quan sát đã bày tỏ lo ngại về việc bộ phận chính của tên lửa nặng khoảng 22,5 tấn rơi tự do xuống trái đất.

Tên lửa Trường Chinh 5B được phóng hôm 24.7

reuters

Nhiều mảnh vỡ nhỏ có thể bị cháy hết khi đi vào khí quyển nhưng những mảnh lớn vẫn có thể còn lại và gây nguy hiểm cho mặt đất. Trung Quốc nói vẫn theo dõi kỹ phần tên lửa rơi xuống và nhấn mạnh không gây nguy cơ cho cư dân trái đất.

Mối đe dọa mới trên không gian: nổ rác thải vũ trụ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.