Vui Valentine, cẩn trọng với 'nụ hôn tử thần'

Trà Linh
Trà Linh
13/02/2023 10:15 GMT+7

Hickey hay "nụ hôn tử thần" là một kiểu hôn táo bạo và mạnh mẽ để lại vết bầm trên da của người được hôn. Trên thế giới cũng không ít lần ghi nhận được những ca đột quỵ vì kiểu hôn này.

Theo chuyên trang chăm sóc sức khỏe WebMD, hickey là một vết đỏ sẫm hoặc tím bầm xuất hiện trên da do bị hút quá mạnh, thường gặp nhất là ở cổ.

Vui Valentine, cẩn trọng với 'nụ hôn tử thần' - Ảnh 1.

Đột quỵ có khả năng xảy ra cao hơn với các vết hickey ở cổ

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cụ thể, khi một người bị hút và cắn vào da, áp lực sẽ làm vỡ các mạch máu nhỏ dưới bề mặt. Những mạch bị vỡ này sẽ giải phóng những đốm máu nhỏ gọi là đốm xuất huyết.

Một tập hợp các đốm máu này tạo thành một đốm đen lớn hơn. Đó chính là vết hickey. Nó thường sẽ mờ dần trong khoảng 2 tuần, có thể thay đổi màu sắc theo thời gian từ đỏ hoặc tím đậm sang vàng và biến mất.

Vậy làm sao một vết bầm nhỏ như vậy có thể dẫn đến chết người?

Các chuyên gia cho biết dù đa số vết hickey sẽ tự biến mất, nhưng một số trường hợp nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hình thành huyết khối, gây đột quỵ.

Theo đó, đột quỵ có khả năng xảy ra cao hơn với các vết hickey ở cổ. Một mạch máu chính được gọi là động mạch cảnh chạy xuống hai bên cổ của chúng ta. Nó cũng cung cấp máu cho não và mặt.

Trên lý thuyết, việc tạo nhiều áp lực lên vị trí da có động mạch cảnh có thể khiến huyết khối hình thành hoặc làm dịch chuyển cục máu đông đã có sẵn.

Y học thế giới từng ghi nhận trường hợp một phụ nữ New Zealand đã bị liệt một phần cơ thể do đột quỵ vì vết hickey. Các bác sĩ đã tìm thấy một cục máu đông trong não nhưng không kịp cứu phần cơ thể đã bị liệt của cô ấy.

Vào năm 2016, một thiếu niên 17 tuổi người Mexico đã lên cơn co giật và tử vong không lâu sau khi bạn gái để lại một vết cắn yêu trên cổ. Vết hickey này cũng được xác định là nguyên nhân gây nghẽn mạch máu não và khiến thiếu niên này đột quỵ, theo Reuters.

Một trường hợp khác xảy ra tại Trung Quốc vào năm 2019. Trang tin Sohu cho hay một cô gái trẻ đã tử vong ngay trong đêm tân hôn vì bị người chồng hôn sâu vào cổ. Theo đó, các bác sĩ xác định cô dâu đã bị đột quỵ do cục máu đông hình thành từ vết bầm trên cổ, từ đó gây tắc nghẽn mạch máu não, khiến nạn nhân không qua khỏi.

Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyến cáo các cặp đôi nên tránh ghi dấu hickey gần động mạch cảnh. Đó là khu vực trên đỉnh cổ, phía dưới tai của chúng ta.

Đặc biệt, nếu dấu hickey không biến mất sau vài tuần, vết bầm tím rất đau hoặc phát hiện có khối u bất thường ở khu vực bị bầm tím thì nên sớm đi kiểm tra sức khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.