Vụ xe chở cát băm nát tỉnh lộ: UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo xử lý

Thanh Quân
Thanh Quân
14/08/2023 11:47 GMT+7

Sau bài viết của Báo Thanh Niên về tình trạng xe chở cát quá tải chạy trên tuyến tỉnh lộ 636, UBND tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo xử lý.

Ngày 14.8, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản chỉ đạo xử lý nội dung Báo Thanh Niên phản ánh. 

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến ĐT.636 theo nội dung phản ánh của Báo Thanh Niên; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 20.8.

Vụ xe chở cát băm nát tỉnh lộ: UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo xử lý - Ảnh 1.

Mặt tỉnh lộ 636 bị hư hỏng nghiêm trọng

MINH LÊ

Trước đó, ngày 9.8, Thanh Niên có bài viết phản ánh về đoạn sông Kôn chảy qua xã Bình Nghi (H.Tây Sơn) và xã Nhơn Phúc (TX.An Nhơn, Bình Định), tại địa điểm giáp ranh giữa 2 xã, có 3 mỏ cát đang khai thác nên rất nhiều xe tải trọng lớn ngày đêm ra vào chở cát.

Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải chở cát xây dựng (loại 20 - 30 tấn/xe) chạy liên tục trên tuyến tỉnh lộ 636, trong khi tải trọng đường và cầu cho phép chỉ 13 tấn.

Từ đầu năm đến nay, cử tri xã Nhơn Phúc (TX.An Nhơn) đã phản ánh đến đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Bình Định, HĐND TX.An Nhơn về tình trạng xe chở cát chạy trên tỉnh lộ 636 qua địa bàn, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Xe chở cát hoạt động cả ngày lẫn đêm, nhiều nhất vào thời điểm từ 0 - 4 giờ làm bà con mất ăn mất ngủ. Các xe này đều chở vượt tải trọng cho phép dẫn đến mặt đường đầy ổ trâu, ổ voi, tạo một số "dòng sông" trên đường.

UBND xã Nhơn Phúc xác nhận bức xúc của người dân là đúng. Từ phản ảnh của người dân, xã đã có văn bản báo với cấp trên đề nghị cho sửa chữa, nâng cấp mặt tỉnh lộ đã xuống cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.