Vụ tấn công ở Tunisia gây thiệt hại kinh tế 450 triệu euro

30/06/2015 14:35 GMT+7

(TNO) Vụ tấn công vào ngày 26.6 vừa qua gây ảnh hưởng rất nặng nề lên nền kinh tế của Tunisia.

(TNO) Vụ tấn công vào ngày 26.6 vừa qua gây ảnh hưởng rất nặng nề lên nền kinh tế của Tunisia.

Vụ tấn công ở Tunisia gây thiệt hại kinh tế 450 triệu euroQuan chức cấp cao nhiều nước tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công ở thành phố Sousse của Tunisia
- Ảnh: AFP 
AFP ngày 30.6 dẫn lời Bộ trưởng Du lịch Tunisia, bà Selma Elloumi Rekik cho biết các chuyên gia ước tính vụ tấn công tại khách sạn Marhaba ở thành phố Sousse hôm 26.6 sẽ làm kinh tế nước này thiệt hại hơn 450 triệu euro (hơn 500 triệu USD) trong năm 2015.
Với vị trí ở bên bờ Địa Trung Hải, từ lâu, du lịch đã được xem là một trong những ngành chủ lực của kinh tế Tunisia. Những năm qua, nhiều biến động chính trị - xã hội đã ảnh hưởng đáng kể đến ngành này. Và khi du lịch Tunisia bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc thì vụ tấn công ở thành phố Sousse thật sự là một “thảm họa”.
Ngay sau khi xảy ra tấn công, rất nhiều khách ở các nước đã đồng loạt hủy chuyến du lịch tới nước này.
Theo bà Elloumi Rekik, chính phủ Tunisia sẽ áp dụng hàng loạt biện pháp để hỗ trợ các công ty du lịch như lập một quỹ cho vay đặc biệt từ nay đến hết năm 2016; bỏ khoản phí xuất cảnh trị giá 30 dinar (hơn 330.000 đồng) cho người nước ngoài…
Ngoài ra, khách du lịch đến từ một số nước như Ấn Độ, Iran, Jordan từ nay có thể xin thị thực ngay tại sân bay Tunisia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.