Vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong tại Bình Phước: Đã bắt giữ 4 nghi phạm

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
19/06/2023 10:42 GMT+7

Liên quan đến vụ hỗn chiến khiến một người tử vong tại Bình Phước vào khuya ngày 17.6, lực lượng công an hiện đang tạm giữ 4 nghi phạm có liên quan.

Ngày 19.6, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, liên quan đến vụ hỗn chiến trong đêm 17.6 xảy ra trên đường ĐT.759 (KP.Phước Sơn, P.Phước Bình, TX.Phước Long), đến nay lực lượng công an đã bắt giữ được 4 nghi phạm liên quan, trong đó có 1 nghi phạm ra đầu thú.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã thông tin, khoảng 22 giờ ngày 17.6, người dân địa phương bất ngờ phát hiện 2 nhóm hỗn chiến trên đường ĐT.759, đoạn thuộc KP.Phước Sơn, P.Phước Bình khiến Nguyễn Hoàng Tân (31 tuổi, ngụ TX.Phước Long) tử vong tại chỗ, Phùng Minh Mẫn (34 tuổi, ngụ TX.Phước Long) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.

Hỗn chiến khiến 1 người tử vong tại Bình Phước: Đã bắt giữ 4 nghi can - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

H.G

Sau khi nhận được tin báo, Công an TX.Phước Long phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước, Viện KSND tỉnh Bình Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy bắt các nghi phạm.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 17.6, Phùng Minh Mẫn chạy xe máy chở Nguyễn Hoàng Tân đi trên đường ĐT.759, hướng H.Phú Riềng về TX.Phước Long.

Xem nhanh 12h ngày 19.6: Bản tin thời sự toàn cảnh

Khi đi đến đoạn thuộc KP.Phước Sơn (P.Phước Bình), Mẫn và Tân bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên chặn xe. Sau đó 4 thanh niên xuống xe và dùng hung khí lao vào tấn công Tân và Mẫn. Tân bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống bên lề đường, tử vong. Trong khi đó Mẫn bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX.Phước Long và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Sau khi gây án, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hỗn chiến khiến 1 người tử vong tại Bình Phước: Đã bắt giữ 4 nghi can - Ảnh 2.

4 nghi phạm bị tạm giữ

CÔNG AN CUNG CẤP

Qua truy xét, lực lượng công an xác định Đoàn Hoàng Nam (22 tuổi); Nguyễn Duy Quyền (23 tuổi); Võ Trần Trung Nam (22 tuổi, cùng ngụ TX.Phước Long) và Nguyễn Tiến Công (19 tuổi) là 4 nghi phạm trực tiếp gây ra vụ án mạng nêu trên.

Sau hơn 1 ngày truy bắt, đến 6 giờ ngày 19.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TX.Phước Long và Công an TX.Bình Long bắt giữ Hoàng Nam, Trung Nam và Tiến Công khi các nghi phạm này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thanh Phú, TX.Bình Long. Riêng Nguyễn Duy Quyền đã ra cơ quan công an đầu thú vào sáng ngày 19.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.