Vụ 'có đất thổ cư nhưng không được xây nhà': Không thể thay đổi quy hoạch

09/05/2023 17:53 GMT+7

Liên quan vụ việc người dân có đất thổ cư nhưng không được xây nhà tại H.Cư M'gar, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho rằng cần phải xử lý cán bộ làm sai và thuyết phục người dân, không thể thay đổi quy hoạch.

Ngày 9.5, trong buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Nguyễn Công Văn, Phó chủ tịch UBND H.Cư M'gar, đã có những phản hồi liên quan nội dung bài viết "Bức xúc vì có đất thổ cư nhưng không được xây nhà" mà Thanh Niên đã phản ánh tại địa bàn tổ dân phố Toàn Thắng, H.Cư M'gar .

Theo ông Văn, khu đất mà báo chí phản ánh có diện tích khoảng 9 ha, thuộc tờ bản đồ số 37, TDP.Toàn Thắng, TT.Ea Pốk. Ông Văn khẳng định, trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và 2021 - 2030 của TT.Ea Pốk, khu đất trên được đưa vào quy hoạch là đất công cộng (trường học, cây xanh).

Vụ "có đất thổ cư nhưng không được xây nhà": Không thể thay đổi quy hoạch - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Công Văn (đứng) trả lời về vụ việc có đất thổ cư nhưng bị cấm xây nhà tại buổi họp báo.

HOÀNG BÌNH

Tuy nhiên, hồi tháng 6.2019, H.Cư M'gar lại đưa khu vực đất trên vào quy hoạch đất ở đô thị. Do đó, trong giai đoạn 2020 - 2021, nhiều hộ dân đã xin chuyển mục đích từ đất nông nghiệp thành đất ở đô thị và tách thửa, sang nhượng.

Sau đó, nhiều hộ nhận sang nhượng đất tại khu vực trên có nhu cầu xây dựng nhà ở và xin cấp phép xây dựng nhưng không được TT.Ea Pốk chấp nhận vì không phù hợp quy hoạch chung của địa phương.

Ông Văn cho biết: "Huyện đã tổ chức đối thoại với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Tới đây, huyện sẽ rà soát lại các quy hoạch, kể cả các dự án trên địa bàn và phối hợp với các đơn vị liên quan để tạo điều kiện, từng bước tháo gỡ khó khăn cho người dân địa phương. Tuy nhiên, phải có thời gian, lộ trình, không phải muốn thay đổi quy hoạch là thay đổi liền được".

Vụ "có đất thổ cư nhưng không được xây nhà": Không thể thay đổi quy hoạch - Ảnh 2.

Người dân dựng chòi tạm ở khu đất thổ cư không được xây nhà.

HOÀNG BÌNH

Cũng tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho rằng quy hoạch sử dụng đất của H.Cư M'gar giai đoạn 2011 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2030 (vừa được phê duyệt) đều thể hiện tại khu vực đất nói trên thuộc tổ dân phố Toàn Thắng vẫn là đất công cộng, phù hợp với quy hoạch chung nên nhất quyết không thay đổi được.

"Huyện làm sai thì phải xử lý cán bộ, thuyết phục người dân và trả lời cho dứt khoát. Còn về quy hoạch dứt khoát là không thay đổi được. Quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 của H.Cư M'gar mới được tỉnh phê duyệt xong, phù hợp với quy hoạch chung, làm gì có chuyện thay đổi nữa", ông Hà nói.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 9.5

Trước đó, ngày 21.4, Thanh Niên có bài phản ảnh nỗi bức xúc của nhiều hộ dân về việc có đất thổ cư tại tổ dân phố Toàn Thắng nhưng không được cấp giấy phép xây dựng, không được cất nhà vì quy hoạch thay đổi.

Cụ thể, năm 2009, một phần đất của tổ dân phố Toàn Thắng được quy hoạch làm đất cây xanh, trường học, nhưng quy hoạch "treo" nhiều năm. Đến năm 2015, khu đất này được chuyển sang quy hoạch đất ở đô thị. Sau đó, nhiều hộ làm thủ tục chuyển sang đất thổ cư và được chính quyền đồng ý. Thế nhưng, năm 2020, khu vực nói trên của tổ dân phố Toàn Thắng lại chuyển sang quy hoạch đất cây xanh, trường học, khiến nhiều hộ "chới với" do có đất thổ cư nhưng không được xây nhà. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.