Vụ 'chuyến bay giải cứu': 'Thứ trưởng ký rồi, chuyển tiền thì mới có dấu'

14/07/2023 10:48 GMT+7

Doanh nghiệp trong vụ "chuyến bay giải cứu" cho biết, mỗi lần phê duyệt chuyến bay, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đều gửi một bức ảnh thể hiện thứ trưởng đã ký duyệt rồi, yêu cầu chi tiền thì mới có con dấu.

Sáng 14.7, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử đại án "chuyến bay giải cứu". Sau khi kết thúc lượt thẩm vấn của hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát, luật sư tham gia xét hỏi đối với các bị cáo.

Giám đốc vụ 'chuyến bay giải cứu' tố ông Phạm Trung Kiên ép đưa hối lộ

"Chuyển tiền thì mới có dấu"

Luật sư của bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, hỏi một số bị cáo là đại diện các doanh nghiệp về việc đưa tiền hối lộ cho ông Kiên như thế nào.

Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: ‘Thứ trưởng ký rồi, chuyển tiền thì mới có dấu’

Bị cáo Nguyễn Thị Dung Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH G 19 Việt Nam, cho biết quá trình xin cấp phép chuyến bay đã chủ động gọi điện cho ông Kiên. Cuộc nói chuyện diễn ra rất ngắn gọn. Sau đó, bà Hạnh có đến gặp ông Kiên, mang theo một túi quà đã chuẩn bị từ trước, bên trong chứa 200 triệu đồng tiền mặt. Sở dĩ có con số 200 triệu đồng là bởi bà Hạnh đã tham khảo các doanh nghiệp khác.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': 'Thứ trưởng ký rồi, chuyển tiền thì mới có dấu' - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên tòa

TRẦN PHAN

Theo lời bà Hạnh, khi gặp ông Kiên, bà Hạnh nói rõ có túi quà là 200 triệu đồng cảm ơn. Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế không hạch sách gì mà chỉ bảo "như thế này chưa đủ chị ạ". Dù vậy, ông Kiên không nói cụ thể phải thêm bao nhiêu. Về nhà, bà Hạnh chủ động chuyển thêm 200 triệu đồng cho ông Kiên.

Giám đốc vụ ‘chuyến bay giải cứu’ nói 3 lý do chi tiền cho ông Phạm Trung Kiên

Nói về lý do chi tiền, bà Hạnh cho hay xuất phát từ 3 lý do: muốn cảm ơn; muốn chia sẻ thành công của doanh nghiệp vì doanh nghiệp khác đưa thì mình cũng đưa; sau này có thể tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': 'Thứ trưởng ký rồi, chuyển tiền thì mới có dấu' - Ảnh 2.

Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa

TRẦN PHAN

Một bị cáo khác là Đào Minh Dương, Giám đốc Công ty cổ phần Vijasun, cho biết được phê duyệt 17 chuyến bay, ông Kiên yêu cầu chung chi 150 triệu đồng/chuyến thì mới được phê duyệt. Tất cả các chuyến, bị cáo Dương đều chuyển tiền cho ông Kiên trước khi được cấp phép.

Giống với những ngày xét xử trước đó, bị cáo Dương nói vẫn nhớ từng chi tiết về việc ông Kiên quát tháo doanh nghiệp, yêu cầu phải chi tiền. Khi doanh nghiệp xin giảm giá từ 150 triệu đồng xuống 100 triệu đồng/chuyến, ông Kiên không đồng ý.

Đáng chú ý, bị cáo Dương khai rằng mỗi lần phê duyệt chuyến bay, ông Kiên đều gửi cho ông Dương bức ảnh thể hiện Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký, tuy nhiên Kiên yêu cầu "anh phải chuyển tiền thì mới có dấu".

Một mực phủ nhận ép buộc doanh nghiệp chi hối lộ

Trả lời câu hỏi của luật sư, tiếp tục giữ nguyên lời khai như từng khai với hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát trước đó, bị cáo Phạm Trung Kiên khẳng định không ép buộc doanh nghiệp phải đưa tiền hối lộ hoặc gây khó khăn cho họ trong quá trình cấp phép chuyến bay.

Luật sư cũng đặt vấn đề với nhiều bị cáo là chủ các doanh nghiệp khác, về mối quan hệ của những người này với cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': 'Thứ trưởng ký rồi, chuyển tiền thì mới có dấu' - Ảnh 3.

Bị cáo Phạm Trung Kiên

TRẦN PHAN

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky, cho biết giữ nguyên lời khai như tại cơ quan điều tra. Luật sư sau đó đọc nội dung bút lục, cho thấy bà Hằng từng khai không quen biết ông Kiên mà được ông Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, cho số điện thoại của ông Kiên. Bà Hằng gọi cho ông Kiên nhờ giúp đỡ thì được ông Kiên đồng ý.

Vẫn theo lời khai của bị cáo Hằng, khi cho Hằng số để liên hệ với ông Kiên, ông Tuấn có nói phải chuyển cho ông Kiên 150 triệu đồng/chuyến bay, vì đầu mối công việc bên Bộ Y tế là do ông Kiên.

Cáo buộc của Viện KSND tối cao nhận định, dù không phải là các bị cáo có chức vụ cao nhất, Phạm Trung Kiên và Vũ Anh Tuấn lại là 2 người có số lần và số tiền nhận hối lộ nhiều nhất. Ông Kiên nhận 235 lần với tổng cộng 42,6 tỉ đồng; ông Tuấn nhận 49 lần với tổng số hơn 27,3 tỉ đồng.

Đặc biệt, không chỉ nhận hối lộ cho riêng mình, các bị cáo Kiên và Tuấn còn giới thiệu nhau cho các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp phải chi tiền cho cả 2 khi làm thủ tục cấp phép chuyến bay đưa công dân về nước.

Xem nhanh 20h ngày 14.7: Cựu thư ký thứ trưởng ám ảnh án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.