Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế thoát án tử

28/07/2023 17:22 GMT+7

Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, bị đề nghị mức án tử hình, nhưng HĐXX vụ "chuyến bay giải cứu" xét thấy bị cáo ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả nên không cần loại trừ khỏi xã hội, tuyên mức án tù chung thân.

Sau 1 tuần nghị án kéo dài, chiều 28.7, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

HĐXX đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo nhận hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu" là người có chức vụ quyền hạn, được giao nhiệm vụ, công vụ nhất định. Song, trong khi thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền của người đưa hối lộ.

Xem nhanh 20h | Tuyên án vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Cựu thư ký thứ trưởng thoát án tử

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế thoát án tử - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ án

TRẦN PHAN

Hành vi đưa, nhận tiền của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, hành vi này đã gián tiếp buộc các doanh nghiệp đưa hối lộ phải nâng giá vé máy bay, khiến người dân chịu thiệt thòi, phải về nước với chi phí cao hơn trong khi đại dịch khiến kinh tế khó khăn, suy giảm.

Toàn cảnh đại án 'chuyến bay giải cứu' - Phần 1: Những phi vụ mập mờ

Đối với bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên tử hình là hoàn toàn tương xứng. Tuy nhiên, quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Kiên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài trả lại cho doanh nghiệp 12 tỉ đồng, bị cáo Kiên cũng tác động gia đình nộp lại 30 tỉ đồng, đã khắc phục được hơn 42 tỉ đồng (nhận 42,6 tỉ đồng). Ngoài ra, gia đình bị cáo cũng có công với cách mạng.

Do đó, trên cơ sở chính sách nhân đạo của pháp luật, HĐXX xét thấy không cần thiết loại trừ bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn, có mức án phù hợp thể hiện tính nhân văn, nhưng vẫn đủ răn đe, phòng ngừa chung.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế thoát án tử - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Trung Kiên

TRẦN PHAN

HĐXX tuyên phạt bị cáo Kiên tù chung thân về tội nhận hối lộ, nhẹ hơn mức án tử hình mà viện kiểm sát đề nghị.

Cùng phạm tội nhận hối lộ, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Vũ Anh Tuấn, cựu Trưởng phòng Tham mưu (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an), tù chung thân; Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), tù chung thân; Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, 16 năm tù; Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, 3 năm tù; Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, 6 năm tù; Nguyễn Quang Linh, cựu Thư ký Phó thủ tướng thường trực, 7 năm tù.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an), bị tuyên án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh đại án 'chuyến bay giải cứu' - Phần 2: Bí ẩn chiếc cặp mã số 104

Các bị cáo còn lại trong vụ án "chuyến bay giải cứu" nhận mức án từ 18 tháng tù treo đến 16 năm tù giam, tùy tội danh.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế thoát án tử - Ảnh 3.

Bị cáo Tô Anh Dũng

TRẦN PHAN

Theo cáo buộc, để có thể lọt vào danh sách tổ chức chuyến bay cho công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài, các doanh nghiệp đã phải chi tiền "bôi trơn" cho một loạt quan chức tại các bộ, ngành, địa phương.

Để có tiền "đi đêm" với quan chức mà vẫn đảm bảo lợi nhuận thu được từ các chuyến bay, các doanh nghiệp nâng giá vé máy bay và các khoản chi phí phát sinh. Hậu quả, người dân chịu thiệt khi số tiền phải bỏ ra cho mỗi suất bay về nước bị đội lên nhiều lần. Kết quả điều tra cho thấy, 23 bị cáo là đại diện các doanh nghiệp đã có hơn 400 lần đưa hối lộ, với tổng số tiền hơn 226 tỉ đồng.

21 cựu quan chức, cán bộ bị xét xử tội nhận hối lộ đã hơn 500 lần nhận tiền từ cá nhân, doanh nghiệp với tổng cộng gần 165 tỉ đồng. Điển hình như bị cáo Tô Anh Dũng nhận hối lộ 37 lần với tổng số 21,5 tỉ đồng; Nguyễn Thị Hương Lan nhận 32 lần với tổng số hơn 25 tỉ đồng; Nguyễn Quang Linh nhận 5 lần với tổng số hơn 4,2 tỉ đồng; Chử Xuân Dũng nhận 7 lần với tổng số hơn 2 tỉ đồng; Trần Văn Tân nhận 9 lần với tổng số 5 tỉ đồng… 

Trong số này, người nhận hối lộ nhiều nhất là bị cáo Phạm Trung Kiên, đã 253 lần nhận tổng cộng 42,6 tỉ đồng của 18 người đại diện các doanh nghiệp. Quá trình xét xử, bị cáo Kiên thừa nhận hành vi của mình và đã tác động người thân nộp khắc phục được khoảng 42 tỉ đồng.

Mức án đối với 54 bị cáo

Nhóm nhận hối lộ

1. Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, tù chung thân.

2. Vũ Anh Tuấn, cựu Trưởng phòng Tham mưu (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an), tù chung thân.

3. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), tù chung thân.

4. Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, 16 năm tù.

5. Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó cục trưởng Cục Lãnh sự, 12 năm tù.

6. Vũ Sỹ Cường, cựu cán bộ Phòng Tham mưu (Cục Quản lý xuất nhập cảnh), 9 năm tù.

7. Trần Văn Dự, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, 7 năm tù.

8. Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, 6 năm tù.

9. Nguyễn Quang Linh, cựu Thư ký Phó thủ tướng thường trực, 7 năm tù.

10. Nguyễn Tiến Thân, cựu chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế (Văn phòng Chính phủ), 5 năm tù.

11. Nguyễn Thanh Hải, cựu Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, 6 năm tù.

12. Nguyễn Mai Anh, cựu chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, 6 năm tù.

13. Nguyễn Hồng Hà, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), 4 năm tù.

14. Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, 3 năm tù.

15. Vũ Hồng Quang, cựu Phó trưởng phòng Vận tải Hàng không (Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT), 4 năm tù.

16. Vũ Hồng Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, 30 tháng tù.

17. Lê Tuấn Anh, cựu Chánh văn phòng Cục Lãnh sự, 42 tháng tù.

18. Ngô Quang Tuấn, cựu chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ GTVT), 4 năm tù.

19. Vũ Ngọc Minh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola, 30 tháng tù.

20. Lưu Tuấn Dũng, cựu Phó trưởng phòng Bảo hộ công dân (Cục Lãnh sự), 18 tháng tù.

21. Lý Tiến Hùng, cựu chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ GD-ĐT), 30 tháng tù.

Phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Nhóm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1. Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, 4 năm tù.

2. Nguyễn Lê Ngọc Anh, cựu cán bộ Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, 30 tháng tù.

3. Nguyễn Hoàng Linh, cựu cán bộ Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, 30 tháng tù.

4. Đặng Minh Phương, cựu cán bộ Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, 18 tháng tù.

Phạt mỗi bị cáo 50 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Nhóm bị cáo đưa hối lộ

1. Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky, 11 năm tù.

2. Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty Blue Sky, 10 năm tù.

3. Hoàng Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hàng không An Bình, 7 năm tù.

4. Nguyễn Tiến Mạnh, Phó giám đốc Công ty cổ phần thương mại Lữ Hành Việt, 7 năm tù.

5. Vũ Thùy Dương, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Lữ Hành Việt, 3 năm tù, cho hưởng án treo.

6. Hoàng Anh Kiếm, lao động tự do, 6 năm tù.

7. Nguyễn Thị Tường Vy, Giám đốc Công ty TNHH MTV ATA Việt Nam, 4 năm tù.

8. Võ Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hàng không Minh Ngọc, 4 năm tù.

9. Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh, 3 năm tù.

10. Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty Master Life, 3 năm tù.

11. Lê Thị Ngọc Anh, cựu cán bộ Ban Đối ngoại T.Ư Đảng, 3 năm tù.

12. Nguyễn Thị Hiền, lao động tự do, 30 tháng tù.

13. Đào Minh Dương, Giám đốc Công ty cổ phần VijaSun, 3 năm tù, cho hưởng án treo.

14. Nguyễn Thị Dung Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH G 19 Việt Nam, 30 tháng tù.

15. Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Sao Hà Nội, 30 tháng tù, cho hưởng án treo.

16. Vũ Minh Thắng, Giám đốc Công ty đầu tư và thương mại Thuận An, 30 tháng tù, cho hưởng án treo.

17. Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Công ty TNHH du lịch thương mại Sang Trọng, 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

18. Trần Hồng Hà, Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nguồn nhân lực và thương mại Quốc tế Sao Việt, 20 tháng tù, cho hưởng án treo.

19. Phạm Bích Hằng, Phó giám đốc Công ty TNHH du lịch Quốc tế, 20 tháng tù.

20. Trần Tiến, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Phi Trường, 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

21. Phạm Bá Sơn, nhân viên Công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa, 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

22. Tào Đức Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH du lịch và dịch vụ công đoàn Đường sắt, 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

23. Đào Thị Chung Thúy, lao động tự do, 15 tháng tù, cho hưởng án treo.

Các bị cáo bị phạt bổ sung 50 triệu đồng, trong đó các bị cáo Lưu Tuấn Nghĩa, Võ Thị Hồng và Đào Thị Chung Thúy được miễn vì tự thú.

Nhóm môi giới hối lộ

1. Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội, 5 năm tù.

2. Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần xúc tiến thương mại và du lịch Việt Nam, 3 năm tù.

3. Bùi Huy Hoàng, cựu chuyên viên Phòng Kiểm soát bệnh tật truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 30 tháng tù.

4. Phạm Thị Kim Ngân, cựu cán bộ Phòng Trị sự Tạp chí Thanh tra Chính phủ, 15 tháng tù.

Phạt bổ sung: miễn hình phạt tiền cho các bị cáo Trần Quốc Tuấn và Phạm Thị Kim Ngân, phạt các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Huy Hoàng mỗi người 50 triệu đồng sung công quỹ.

Nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an), tù chung thân.

2. Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa, 16 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội đưa hối lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.