Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Con rể đang công tác ở nước ngoài

15/01/2024 11:46 GMT+7

Theo lời kể của người thân, ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn ở phố Hàng Lược (P.Hàng Mã, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) hàng ngày buôn bán hoa tươi, do chồng đi công tác nên chị H. cùng 2 con trai ở với ông bà ngoại.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà số 4 phố Hàng Lược (P.Hàng Mã, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), sáng 15.1, Công an TP.Hà Nội đã công bố danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm 2 người lớn là ông N.Đ.H (70 tuổi, chủ hộ) và bà Đ.T.H (63 tuổi), 2 trẻ em là cháu N.B.T.T (10 tuổi) và cháu N.BH.P (6 tuổi).

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Con rể đang công tác ở nước ngoài- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

ĐÌNH HUY

Cả 4 nạn nhân được phát hiện tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều tại hiện trường. Trong gia đình có một người thoát nạn là chị N.M.H (36 tuổi, con gái ông H.). Chị này leo qua ban công tầng 4 và thoát qua ban công nhà bên cạnh sau đó được lực lượng cảnh sát tiếp cận, đưa xuống dưới an toàn.

XEM NHANH 20H ngày 15.1: Vụ cháy thảm khốc ở phố Hàng Lược | Ngày mai xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Người phụ nữ được đập cửa kính cứu thoát

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Xung quanh ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, rất đông người dân có mặt để theo dõi, ai cũng đều bàng hoàng, xót xa.

Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ cháy, anh V.V.H chia sẻ, như mọi ngày, khoảng 4 giờ sáng anh thức dậy để đi tập thể dục quanh khu phố của P.Hàng Mã. Đến khoảng 4 giờ 40, anh nghe thấy tiếng ồn cùng mùi khét nên chạy ra phố Hàng Lược xem thì thấy khói đen đã bao trùm ngôi nhà số 4. Lửa vẫn đang bốc lên từ tầng 2.

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Con rể đang công tác ở nước ngoài- Ảnh 2.

Khu vực người phụ nữ duy nhất thoát nạn

ĐÌNH HUY

Theo anh H., lúc này trong nhà đang có 5 người, 3 người lớn (ông bà ngoại và con gái) và 2 cháu ngoại, tất cả đang ngủ ở tầng 3 nên người dân đã hô hoán để thông báo cho người bên trong. Vài phút sau, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai các biện pháp chữa cháy.

"Công an có mặt rất nhanh, nếu họ không có mặt kịp thời, ngọn lửa sẽ lan sang nhà bên cạnh đang chất đầy nhựa", anh H. nói.

Nhân chứng cho biết, trong lúc ngọn lửa đang bốc cháy, chị H. kịp thời chạy ra ngoài và được lực lượng chức năng phá cửa kính và ứng cứu nên thoát nạn. Sau đó, 2 chiếc xe cứu thương đã đưa tất cả các nạn nhân đến bệnh viện.

Con rể nạn nhân đi công tác nước ngoài

Ngồi chết lặng tại hiện trường, anh Nguyễn Lương Thiện (31 tuổi, em chồng của chị H., trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) mắt đỏ hoe, dường như, anh không tin được 2 cháu trai cùng ông bà thông gia gặp nạn trong vụ hỏa hoạn sáng nay.

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Con rể đang công tác ở nước ngoài- Ảnh 3.

Anh Thiện chết lặng khi biết tin

ĐÌNH HUY

"Khoảng 9 giờ sáng nay, tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại từ người thân báo nhà của chị dâu và ông bà thông gia bị cháy nên đã bỏ việc, chạy vội đến hiện trường. Qua lời kể của chị dâu tôi biết được, thời điểm cháy trong nhà có 5 người. Lúc đó chị dâu tôi may mắn nhảy thoát ra được từ tầng 3, còn 2 cháu và ông bà thông gia vẫn ở bên trong", anh Thiện nói.

Theo anh Thiện, do anh trai đang đi công tác ở nước ngoài nên các cháu và chị dâu ở với ông bà ngoại. "Hàng ngày, mọi người vẫn ở nhà bán hoa, các cháu cũng rất ngoan ngoãn, ai ngờ lại xảy ra sự việc", anh Thiện đau xót.

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Con rể đang công tác ở nước ngoài

Người đàn ông 31 tuổi cho biết, chị dâu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn (Q.Ba Đình) nên vẫn chưa biết được thông tin về 2 người con trai cùng bố mẹ mình ra sao. Ngôi nhà xảy ra vụ cháy là của ông bà thông gia.

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Con rể đang công tác ở nước ngoài- Ảnh 4.

Anh Thiện được người thân động viên

ĐÌNH HUY

Trước đó, khoảng 4 giờ 39 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà số 4 phố Hàng Lược. Nhận được tin báo, Công an TP.Hà Nội đã điều động 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu người.

Quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện 4 người bị nạn đã tử vong (2 người lớn, 2 trẻ em, các nạn nhân được phát hiện tử vong trong trạng thái bị ngạt khói nhiều); 1 người trong nhà thoát nạn qua ban công tầng 4.

Xem nhanh 12h: Thời sự toàn cảnh trưa 15.1



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.