Vụ bao chiếm đất nuôi sò huyết tại Cà Mau: Yêu cầu xử lý cá nhân liên quan

Gia Bách
Gia Bách
11/05/2023 15:58 GMT+7

Liên quan vụ người dân bao chiếm hơn 30 ha diện tích khu vực rừng phòng hộ để nuôi sò huyết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan.

Ngày 11.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý việc bao chiếm đất rừng phòng hộ để nuôi sò huyết trái phép.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNN Cà Mau và của UBND H.Trần Văn Thời, công trình người dân bao chiếm đất rừng phòng hộ ven biển để nuôi sò huyết trái phép thuộc lâm phần Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ biển Tây đã được tháo dỡ và xử lý dứt điểm.

Tuy nhiên, theo thông tin phản ánh, hiện cơ quan chức năng chỉ mới xử lý các công trình (cọc gỗ, lưới mành...) phía trên mặt nước, riêng đối với sò huyết chưa được di dời ra khỏi vị trí đã thả nuôi.

Vụ dân bao chiếm đất nuôi sò huyết: Yêu cầu xử lý cá nhân liên quan  - Ảnh 1.

Chòi canh giữ sò huyết nằm trong diện tích đất rừng của Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ biển Tây (Ảnh chụp ngày 31.3)

G.B.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp UBND H.Trần Văn Thời và các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát thông tin phản ánh. Đồng thời, tiến hành di dời toàn bộ sò huyết thả nuôi ra khỏi khu vực đất rừng phòng hộ (nếu có), đảm bảo xử lý dứt điểm các vấn đề có liên quan đến việc bao chiếm đất rừng phòng hộ ven biển để nuôi sò huyết trái phép.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (cơ quan, đơn vị quản lý và đối tượng vi phạm) theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20.5 và chịu trách nhiệm với pháp luật, chủ tịch UBND tỉnh kết quả xử lý.

Như Thanh Niên đã thông tin, có 2 hộ dân tự ý bao chiếm nuôi sò huyết kéo dài từ cửa biển Sông Đốc đến đầu kênh Quản Thép với chiều dài bao chiếm gần 2 km (thuộc khóm 1, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời). Trong đó, hộ N.T.E (TT.Sông Đốc) bao chiếm 30,50 ha, hộ N.V.L (xã Trần Hợi, H.Trần Văn Thời) bao chiếm 0,3 ha.

Vị trí bao chiếm nằm trong diện tích đất rừng của Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ biển Tây. Khu vực này nằm trong bờ kè chắn sóng để gây bồi tạo bãi khôi phục lại rừng (khu vực này đã bị sạt lở, hiện tại không có cây rừng). Sau khi UBND tỉnh Cà Mau quyết liệt chỉ đạo, các ngành chức năng vào cuộc, hiện các chủ nuôi sò huyết đã tháo dỡ khu vực bao chiếm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.