Vụ 3 công an bắn chết 2 con dê: Cần làm rõ hành vi dùng súng hơi

28/06/2023 07:07 GMT+7

Theo luật sư, ngoài việc bị điều tra hành vi trộm cắp tài sản với cáo buộc bắn chết 2 con dê rồi mang đi, Công an TP.Hà Nội cần làm rõ 3 cán bộ công an sử dụng súng hơi đi săn có đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ 3 cán bộ Công an TT.Đại Nghĩa (H.Mỹ Đức, Hà Nội) bắn chết 2 con dê của người dân, Công an TP.Hà Nội vẫn đang tạm giữ hình sự 3 người này để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ 3 công an bắn chết 2 con dê: Cần làm rõ hành vi dùng súng hơi - Ảnh 1.

Hai con dê bị 3 cán bộ công an bắn chết bằng súng hơi

CHỤP MÀN HÌNH

Nêu quan điểm về vụ việc, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội (thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "trộm cắp tài sản" và tạm giữ 3 cán bộ để tiếp tục điều tra, nhưng để có căn cứ khởi tố bị can và định khung theo điều 173 bộ luật Hình sự về tội trộm cắp tài sản thì cần phải có kết quả giám định tài sản là 2 con dê.

Xem nhanh 20h ngày 28.6: Đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 cựu cán bộ công an Hà Nội bắn dê của dân

Trường hợp 2 con dê trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu 2 con dê trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng và phạm tội có tổ chức, có tính chuyên nghiệp thì bị phạt từ 2 - 7 năm tù. Phạt tù từ 7 - 15 năm nếu tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; và phạt từ 12 - 20 năm nếu tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Vụ 3 công an bắn chết 2 con dê: Cần làm rõ hành vi dùng súng hơi - Ảnh 2.

Tổ công tác của Công an H.Mỹ Đức xin lỗi gia đình có 2 con dê bị bắn chết

CÔNG AN HÀ NỘI

Theo luật sư Trần Xuân Tiền, việc dùng súng tự chế để săn bắn không phải là hiếm, nhưng trong vụ việc, người thực hiện hành vi này lại là những cán bộ công tác trong lực lượng Công an nhân dân là khó chấp nhận.

Luật sư Tiền cho hay, theo quy định tại khoản 3, điều 3 luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 thì súng hơi là một dạng súng săn, mang tính chất của vũ khí nói chung và có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người. Trong vụ việc, súng hơi đã hạ gục 2 con dê do vậy lực sát thương không hề nhỏ và có tính nguy hiểm.

Hơn nữa, cũng theo quy định tại khoản 2, điều 5 của luật này thì hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, 3 cán bộ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xem nhanh 20h ngày 28.6: Đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 cựu cán bộ công an Hà Nội bắn dê của dân

Theo đó, nếu sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép có thể bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng, quy định tại điểm h, khoản 3, điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Nếu chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc các chi tiết, cụm chi tiết để sản xuất, chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự thì bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng, quy định tại điểm c, khoản 4 của nghị định này. Đồng thời bị phạt bổ sung tịch thu tang vật.

Mặt khác, nếu những cán bộ  này trước đó đã bị xử phạt hành chính về hành vi chế tạo vũ khí thì họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng súng săn theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 306 bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 với mức hình phạt từ 1 - 5 năm tù. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, bị phạt quản chế hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú từ 1 - 5 năm.

"Tuy nhiên, đây chỉ là giả thiết đặt ra, 3 cán bộ này có thể bị xử lý về hành vi sử dụng súng săn hay không còn phụ thuộc vào kết luận từ phía cơ quan điều tra, nhưng cần phải làm rõ", luật sư Tiền cho hay.

Trước đó, theo Công an TP.Hà Nội, ngày 26.6, đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng, cùng công tác tại Công an TT.Đại Nghĩa đi ô tô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng (xã An Phú), cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Trong ngày 27.6, trung tướng Nguyễn Hải Trung đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 người này. Đồng thời, Công an TP.Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án "trộm cắp tài sản", tạm giữ hình sự đối với 3 người để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.