Vốn bồi thường chiếm 87%, Thủ Đức làm gì để giải ngân hết?

12/10/2023 22:01 GMT+7

Vốn bồi thường được giao chiếm 87% trong tổng vốn đầu tư công hơn 2.610 tỉ đồng của năm 2023, đặt ra nhiều thách thức đối với TP.Thủ Đức (TP.HCM) trong 3 tháng cuối năm 2023, nhất là khi hiện mới giải ngân được 14%.

Thông tin này được ông Lê Tấn Hồng, Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch TP.Thủ Đức trao đổi với báo chí tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND TP.HCM chiều 12.10.

Năm 2023, Thủ Đức thực hiện 191 dự án đầu tư công với tổng vốn được giao hơn 2.610 tỉ đồng. Tính đến ngày 9.10, lũy kế giải ngân 352 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 13,5% và thấp hơn kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đề ra (dự kiến 20,5%).

Ông Hồng cho biết nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm tỷ lệ gần 87%. Trong khi đó, đặc thù của bồi thường là trải dài qua nhiều giai đoạn, việc đo đạc và xác minh nguồn gốc chiếm nhiều thời gian nên việc giải ngân dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng cuối năm.

Đơn cử như nút giao thông Mỹ Thủy được bố trí vốn bồi thường năm 2023 là 1.044 tỉ đồng (chiếm hơn 42% tổng vốn năm 2023). Hiện nay, công tác đo đạc, kiểm đếm và xác minh nguồn gốc đất đã cơ bản hoàn thành, sau khi được UBND TP.HCM phân bổ nền tái định cư thì UBND TP.Thủ Đức sẽ triển khai các bước trình duyệt phương án giá đất và tổ chức giải ngân.

Vốn bồi thường chiếm 87%, Thủ Đức làm gì để giải ngân hết? - Ảnh 1.

TP.Thủ Đức sẽ tập trung phê duyệt giá đất để bồi thường dự án mở rộng đường Lã Xuân Oai trong tháng 10.2023

SỸ ĐÔNG

Tại buổi họp báo, PV Thanh Niên đặt câu hỏi TP.Thủ Đức có đến 26 dự án bồi thường chưa giải ngân đồng nào, vậy trong 3 tháng cuối năm sẽ có giải pháp gì để thúc đẩy ?

Trả lời câu hỏi, ông Hồng cho biết hiện UBND TP.HCM đã ủy quyền cho TP.Thủ Đức quyết định giá đất cụ thể để tính bồi thường. "Trong tháng 10.2023, Thủ Đức sẽ tập trung để phê duyệt phương án giá đất một số dự án như nút giao thông Mỹ Thủy và đường Lã Xuân Oai. Khi 2 dự án này được thông qua thì tỷ lệ giải ngân sẽ trên 80%", ông Hồng nói.

Trong tháng 11.2023, TP.Thủ Đức tiếp tục phê duyệt giá của một số dự án khác, đồng thời giải ngân các dự án đã được Sở TN-MT trình phương án giá. Riêng phần xây lắp, ông Hồng cho biết tổng vốn chưa tới 14% nhưng hiện nay đã giải ngân hơn 90%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.