Voi ở Thiên Đường Bảo Sơn bị xích, nhốt trong chuồng là 'không thể chấp nhận được'

29/08/2023 08:40 GMT+7

Đại diện Tổ chức Động vật châu Á David Neale cho rằng điều kiện sống của 2 con voi trong Công viên Thiên Đường Bảo Sơn là không thể chấp nhận được.

Cách đây ít ngày, Báo Thanh Niên đã phản ánh về tình trạng một con voi bị xích ở Công viên Thiên Đường Bảo Sơn (H.Hoài Đức, Hà Nội).

Voi ở Thiên Đường Bảo Sơn bị xích, nhốt trong chuồng là 'không thể chấp nhận được'  - Ảnh 1.

Khu chuồng voi ở Công viên Thiên Đường Bảo Sơn

ĐÌNH HUY

Theo đó, ở khu vực chuồng voi tại công viên này có một con được thả ở ngoài, con voi còn lại bị nhốt trong chuồng bởi một sợi xích dài khoảng 3 - 4 m đã in hằn và khóa chặt lấy 2 chân trước khiến voi không di chuyển được.

Tại khu vực sân chuồng voi, không xuất hiện những vật để voi tương tác, khu vực bể tắm cũng cạn nước...

Trước cảnh tượng trên, một số người dân tỏ ra rất xót xa. "Con voi ở ngoài tôi thấy chảy nước mắt còn con voi bên trong ở trong tình trạng giống như bị giam cầm. Tình trạng còn tồi tệ hơn ở vườn thú Hà Nội", một du khách tên Ngọc cho biết.

Voi ở Thiên Đường Bảo Sơn bị xích, nhốt trong chuồng là 'không thể chấp nhận được'  - Ảnh 2.

Con voi đực bị xích chân, nhốt trong chuồng

ĐÌNH HUY

Phía Công viên Thiên Đường Bảo Sơn cho rằng, việc xích một con voi là theo đúng chuyên môn để bảo vệ động vật và nhân viên.

"Con thả ở ngoài là voi cái, con bị nhốt là voi đực. Do voi đực khá hung dữ và có thời gian động đực nên được nhốt lại để đảm bảo an toàn cho con cái", nhân viên truyền thông Công viên Thiên Đường Bảo Sơn nói, và khẳng định không có chuyện hành hạ hay tấn công voi, đơn vị này cũng đang tìm phương án tốt hơn để chăm sóc voi.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc phúc lợi toàn cầu Tổ chức Động vật châu Á David Neale cho rằng điều kiện sống của 2 con voi trong Công viên Thiên Đường Bảo Sơn là không thể chấp nhận được.

Voi ở Thiên Đường Bảo Sơn bị xích, nhốt trong chuồng là 'không thể chấp nhận được'  - Ảnh 3.

Ông David Neale, Giám đốc phúc lợi toàn cầu Tổ chức Động vật châu Á

NVCC

"Khu vực nuôi voi không có điều kiện mô phỏng tự nhiên, không có điều kiện cho voi tự đi kiếm ăn và kích thích vận động, tìm tòi. Việc voi đực bị xích trong nhà sẽ chỉ tạo thêm vấn đề trong tương lai vì ở trong điều kiện quá tù túng như vậy, voi sẽ càng bị căng thẳng và khó chịu hơn", ông David Neale nhận định.

Theo ông David Neale, cả 2 con voi đều bị cản trở các tập tính, quá trình tìm kiếm thức ăn tự nhiên. Voi chỉ có thể đi, đứng trên nền xi măng, ảnh hưởng tiêu cực đến khớp và lòng bàn chân, để lại di chứng lâu dài cả về thể chất và tinh thần cho voi.

Voi ở Thiên Đường Bảo Sơn bị xích, nhốt trong chuồng là 'không thể chấp nhận được'  - Ảnh 4.

Ông David Neale cho rằng, điều kiện sống của 2 con voi trong Công viên Thiên Đường Bảo Sơn là không thể chấp nhận được

ĐÌNH HUY

"Chúng tôi cũng hiểu rằng voi đực bị xích riêng vì lý do an toàn, nhưng điều đó không có nghĩa là để cho voi sống trong điều kiện như vậy. Nếu công viên không đáp ứng được điều kiện sống phù hợp của voi, họ nên tìm cách phối hợp với các chuyên gia voi Việt Nam để di chuyển voi đến nơi có điều kiện cơ sở vật chất phù hợp hơn", ông David Neale nhấn mạnh.

Trước đó, Tổ chức Động vật châu Á cũng có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội đề xuất phương án đưa 2 con voi ở vườn thú Hà Nội bị xích chân về vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk).

Nội dung văn bản cho biết, khu chuồng nuôi voi tại vườn thú Hà Nội có diện tích rất chật hẹp, không đủ để đáp ứng các nhu cầu tự nhiên của voi, phương án tối ưu nhất là chuyển 2 con voi này về rừng tự nhiên tại vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk) nơi tổ chức này đang bảo tồn voi. Tổ chức này sẵn sàng tài trợ chi phí vận chuyển, nếu đề xuất được chấp thuận.

Sau đó vài ngày, vườn thú Hà Nội đã tháo xích chân cho 2 con voi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.