VN là điểm đến đầu tư cho các quốc gia trên thế giới

15/02/2023 07:17 GMT+7

Chiều 14.2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN và EuroCham VN, gồm đại diện gần 50 công ty, tập đoàn thành viên.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định VN rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với EU, đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của VN. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, tạo dựng cầu nối tin cậy, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư EU vào ASEAN nói chung và thị trường VN nói riêng.

VN là điểm đến đầu tư cho các quốc gia trên thế giới  - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với đoàn Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN

TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định VN đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện chính sách nhất quán cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất, hiệu quả của nền kinh tế. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN và EuroCham VN tích cực vận động các nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư VN - EU, sớm gỡ thẻ vàng về thủy sản đối với VN. Những việc này càng sớm bao nhiêu càng đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, nông dân và người tiêu dùng hai bên bấy nhiêu.

Đại diện đoàn, ông Jens Ruebbert, Phó chủ tịch, Giám đốc điều hành phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg và ông Alain Cany, Chủ tịch EuroCham, đồng Trưởng đoàn, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tới thị trường VN, coi VN là quốc gia hàng đầu và tiên phong trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là khu vực Đông Nam Á. Nhấn mạnh VN có triển vọng phát triển rất lớn, đại diện đoàn cho rằng, năm 2022 đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%, VN là điểm đến đầu tư, thương mại cho các quốc gia trên thế giới. VN đưa ra mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN mong muốn hỗ trợ VN trong thực hiện mục tiêu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.