VinFast vượt doanh số Honda trong phân khúc ô tô điện

Gia Linh
Gia Linh
19/04/2024 13:41 GMT+7

Trong quý 1/2024, VinFast bán ra 927 xe tại thị trường Mỹ, trong khi Honda chỉ bán được 19 chiếc, tính riêng phân khúc ô tô điện.

Ngoài Honda, hãng xe VinFast bán ra số lượng xe nhiều hơn hơn 3 hãng khác là MINI, BrightDrop và Jaguar. Doanh số 927 chiếc trong quý 1/2024 tại thị trường Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng tới 742,7%, trong khi nhiều hãng xe khác ghi nhận mức giảm.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường ngành ô tô hàng đầu Mỹ Kelly Blue Book, người Mỹ đã mua tổng cộng 268.909 xe điện mới trong quý 1/2024. Thị phần xe điện trong tổng doanh số xe mới trong cùng kỳ là 7,3%, giảm so với quý 4/2023.

VinFast vượt doanh số Honda trong phân khúc ô tô điện- Ảnh 1.

Doanh số các hãng ô tô điện tại thị trường Mỹ

Doanh số xe điện hàng năm vẫn tăng trưởng tại Mỹ, nhưng tốc độ tăng trưởng giảm đáng kể. So với cùng kỳ 2023, doanh số quý 1 năm nay chỉ tăng 2,6%, và giảm 15,2% so với quý 4/2023. Mức tăng trong quý 1 cũng thấp hơn 2 năm vừa qua.

Hãng xe điện lớn nhất Mỹ - Tesla cũng chịu áp lực giảm doanh số ở mức 13,3%. Thị phần của Tesla trong quý 1/2024 là 51,3%, giảm so với 61,7% của quý 1/2023.

Tuy nhiên, trong khi tăng trưởng chung là thấp nhất trong quý 1, vẫn có ít nhất 9 hãng xe ghi nhận mức tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Danh sách này gồm BMW, Cadillac, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Mercedes, Rivian và VinFast.

Trong quý I/2024, VinFast bán ra 9.700 ô tô điện trên thế giới

Trong quý I/2024, VinFast bán ra 9.700 ô tô điện trên thế giới

Báo cáo mới nhất cũng cho thấy, doanh số xe chạy nhiên liệu hydro đã giảm mạnh trong năm 2024. Trong quý 1/2024, chỉ có 172 xe hydro của Toyota được bán ra, giảm tới 74,3% so với cùng kỳ năm ngoái (668 chiếc). Trong khi đó, Hyundai cũng giảm 21,5%, từ 65 xe xuống 51 xe. Có thể thấy, việc một các trạm nạp hydro bị cắt giảm tại Mỹ khiến sức mua dòng xe chạy nhiên liệu này giảm sút.

Theo báo cáo, trong 3 tháng đầu năm nay, VinFast đã bàn giao gần 9.700 ô tô điện, tăng 444% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu quý 1/2024 đạt 7.264 tỉ đồng, tăng 269,7% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận lỗ gộp 3.619 tỉ đồng, tỉ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ âm 172,9% trong quý 1/2023 lên âm 49,8% trong quý này.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng: Sẽ đầu tư 2 tỉ USD xuất khẩu ô tô điện VinFast sang Mỹ

Đáng chú ý, quý 1/2024 là quý thứ 3 liên tiếp VinFast ghi nhận doanh thu tăng trưởng hai con số. Trước đó, quý 3/2023, hãng xe Việt đạt doanh thu 8.254 tỉ đồng, tăng 4% so với quý 2/2023 và tăng 159% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy không nói rõ cụ thể doanh số bán tại Việt Nam, nhưng có thể dự đoán doanh số xe VinFast (sau khi trừ thị trường Mỹ và Canada) rơi vào khoảng trên 8.000 chiếc, vừa đủ để đứng đầu thị trường trong nước, xếp trên Hyundai (7.910 chiếc) và Toyota (7.321 chiếc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.