Vin Diesel bị kiện quấy rối tình dục trợ lý cũ

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
23/12/2023 16:54 GMT+7

Jonasson - trợ lý cũ của Vin Diesel đệ đơn kiện nam diễn viên và công ty của anh vì hành vi quấy rối tình dục cùng các cáo buộc khác liên quan đến môi trường làm việc thiếu công bằng và sa thải sai trái.

Vin Diesel bị kiện quấy rối tình dục trợ lý cũ- Ảnh 1.

Phía nam diễn viên Vin Diesel hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc từ phía Asta Jonasson

Instagram Vin Diesel

Mới đây, nam diễn viên hành động Vin Diesel gây xôn xao khi vướng phải cáo buộc quấy rối tình dục từ trợ lý cũ.

Asta Jonasson - trợ lý cũ Vin Diesel đã đệ đơn tố cáo về hành vi quấy rối tình dục của nam diễn viên. Vụ việc được cho là xảy ra từ 3 năm trước, tại khách sạn St. Regis ở Atlanta (tiểu bang Georgia, Mỹ).

Cô kể lại tình tiết sự việc, Vin Diesel đã mời cô đến phòng và có hành động mất kiểm soát. Nam diễn viên sờ soạng và hôn khắp người trợ lý cũ mặc cho cô phản kháng. Tại thời điểm đó, Asta Jonasson không thể trốn thoát và chịu đựng sự dày vò từ thể xác lẫn tinh thần.

Vin Diesel bị kiện quấy rối tình dục trợ lý cũ- Ảnh 2.

Vai diễn Dominic Toretto của Vin Diesel - linh hồn của loạt Fast & Furious đưa nam diễn viên trở thành một trong những ngôi sao hành động nổi tiếng nhất ở Hollywood

Instagram Vin Diesel

Vài giờ sau đó, em gái anh - Samantha Vincent, chủ tịch của One Race, đã gọi cho cô và sa thải Jonasson ngay lập tức.

Theo luật sư của Asta Jonasson, Vin Diesel đã lợi dụng cô ấy để thỏa mãn ham muốn tình dục. Cựu trợ lý cho biết, bản thân đã vô cùng đau khổ và tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác. Tuy nhiên lúc sự việc diễn ra, cô không thể lên tiếng vì đã ký thỏa thuận bí mật thông tin giữa hai bên.

Trong đơn kiện, Jonasson yêu cầu bồi thường thiệt hại về số tiền lương bị mất và đau khổ về tinh thần, ngoài những khoản bồi thường mang tính trừng phạt và mẫu mực với số tiền đủ để trừng phạt bị cáo, đồng thời làm gương và ngăn cản bị cáo thực hiện hành vi đó trong tương lai.

Vin Diesel bị kiện quấy rối tình dục trợ lý cũ- Ảnh 3.

Đầu năm nay, Diesel tái xuất trong phần thứ mười của loạt phim Fast and Furious có tựa Fast X

Instagram Vin Diesel

Đứng trước cáo buộc quấy rối tình dục, luật sư Bryan Freedman của Diesel xác nhận trên Page Six rằng: "Vin Diesel phủ nhận toàn bộ tuyên bố. Đây là lời cáo buộc thiếu căn cứ từ một nhân viên chỉ làm việc có 9 ngày".

Được biết, cựu trợ lý Jonasson vào thời điểm đó là sinh viên mới tốt nghiệp chương trình học tại trường điện ảnh Los Angeles. Cô làm việc cho công ty One Race của Diesel trong thời gian bộ phim Fast Five được sản xuất.

Đầu năm nay, phần thứ mười của loạt phim Fast and Furious có tựa Fast X, với sự tham gia của Diesel, đã mở màn với doanh thu bán vé là 67,5 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.