Vietnam Airlines 20 năm 'sải cánh vươn cao'

15/07/2015 07:00 GMT+7

20 năm xây dựng, trưởng thành, Vietnam Airlines đang ngày một 'sải cánh vươn cao', khẳng định được vị thế hãng hàng không quốc gia VN trong ngành hàng không khu vực và thế giới.

20 năm xây dựng, trưởng thành, Vietnam Airlines đang ngày một “sải cánh vươn cao”, khẳng định được vị thế hãng hàng không quốc gia VN trong ngành hàng không khu vực và thế giới.

Vietnam Airlines 20 năm 'sải cánh vươn cao'Phi công, tiếp viên Vietnam Airlines sẵn sàng cho từng chuyến bay trên 2 loại máy bay hiện đại A350 và B787 - Ảnh: VNA
Doanh thu tăng gấp 20 lần
Ngày 27.5.1995, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 328 thành lập Tổng công ty (TCT) hàng không VN trên cơ sở sắp xếp lại các doanh nghiệp trong ngành hàng không VN, lấy Hãng hàng không quốc gia (Vietnam Airlines) làm nòng cốt.
Trong vòng 20 năm, Vietnam Airlines đã xây dựng thành công, từ một hãng ít người biết đến vào những năm 1990 trở thành hãng hiện đại, chuyên nghiệp và đang dần từng bước trở thành hãng hàng không 4 sao với việc đổi mới hệ thống nhận diện thương hiệu, đầu tư thêm 2 dòng tàu bay thế hệ mới A350-900 XWB, Boeing 787 và nâng cấp chất lượng dịch vụ.
Trong nỗ lực không ngừng vươn cao và vươn xa, TCT đã thực hiện nhiều dự án đầu tư tàu bay rất lớn. Từ 25 tàu bay của năm 1995, đến cuối năm 2015 đội tàu bay của TCT có 85 chiếc với tỷ lệ sở hữu tàu lên 60%. Đội tàu bay của hãng được cơ cấu đơn giản chủng loại, trẻ, hiện đại, tập trung vào các dòng máy bay công nghệ mới, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.
Mạng đường bay của Vietnam Airlines ngày càng được tăng cường và mở rộng: Từ 25 đường bay quốc tế, 18 đường bay nội địa của năm 1995, đến hết năm 2015 mạng đường bay TCT dự kiến khai thác 57 đường bay quốc tế đến 29 điểm và 37 đường bay nội địa đến 21 điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển và giao lưu kinh tế - chính trị - xã hội giữa các vùng miền trong cả nước và giữa VN với thế giới. Về sản lượng vận chuyển hành khách, trong 20 năm qua, Vietnam Airlines đã vận chuyển được khoảng 160 triệu lượt khách, đạt mức tăng trưởng bình quân 11%/năm, đã đạt tới quy mô hãng hàng không trung bình trong khu vực. Năm 2015, Vietnam Airlines dự kiến vận chuyển được 17 triệu lượt khách, gấp 8 lần so với năm 1995.
Tổng doanh thu của TCT cả giai đoạn từ 1995 - 2015 đạt gần 622.000 tỉ đồng trong đó doanh thu toàn TCT năm 2015 ước đạt hơn 71.000 tỉ đồng, bằng xấp xỉ 20 lần so với năm 1995, mức tăng trưởng doanh thu bình quân hằng năm trong 20 năm đạt gần 16%. Hoạt động kinh doanh của TCT từ 1995 - 2015 liên tục có lãi, tổng lợi nhuận trước thuế của TCT cả giai đoạn đạt gần 12.500 tỉ đồng. Nộp ngân sách nhà nước của TCT cả giai đoạn từ 1995 - 2015 đạt 30.527,13 tỉ đồng, trong đó số nộp ngân sách năm 2015 dự tính đạt 3.574,64 tỉ đồng, bằng 10,4 lần so với năm 1995.
Xứng đáng hình ảnh hãng hàng không quốc gia
Ngày 10.9.2014, Thủ tướng ký ban hành Quyết định số 1611 phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - TCT hàng không VN. Ngày 12.3.2015, TCT hàng không VN tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần thứ nhất và bắt đầu từ ngày 1.4.2015, Vietnam Airlines chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đánh dấu một chặng đường phát triển mới. Từ công ty TNHH 100% vốn nhà nước có quy mô vốn chủ sở hữu 8.244 tỉ đồng đã trở thành công ty cổ phần có quy mô vốn lên tới 14.102 tỉ đồng.
Trong suốt quá trình phát triển, Vietnam Airlines luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối và phục vụ các chuyến chuyên cơ, từ những chuyến bay đầu tiên đưa đón Bác Hồ đi công tác đến hàng trăm chuyến bay phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vietnam Airlines cũng tham gia phục vụ các chuyến bay cứu trợ, tham gia giải cứu lao động VN trên thế giới, cũng như nghĩa vụ với nước bạn Lào, Campuchia… Hết năm 2014, Vietnam Airlines đang hợp tác liên danh song phương với 21 hãng hàng không và 1 hãng tàu hỏa quốc gia Pháp, hợp tác chia chặng đặc biệt với 92 hãng hàng không và 1 hãng tàu hỏa của CHLB Đức.
Những thành tựu đạt được của Vietnam Airlines đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận với nhiều tặng thưởng huân chương cao quý. Hãng cũng đang nỗ lực từng ngày phấn đấu xây dựng hình ảnh một hãng hàng không quốc gia VN có vị thế, ảnh hưởng và uy tín cao trong khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.