Việt Nam và Úc hướng tới việc nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới

04/06/2023 13:46 GMT+7

Sau cuộc hội đàm sáng 4.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với báo chí.

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại lên 20 tỉ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hai bên vừa có cuộc hội đàm rất thành công và đã rà soát toàn diện các lĩnh vực hợp tác.

Việt Nam và Úc hướng tới việc nâng quan hệ lên tầm mức mới - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Úc Anthony Albanese chủ trì họp báo

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hợp tác kinh tế - thương mại trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt gần 16 tỉ USD, tăng gần 30% so với năm 2021. Hợp tác an ninh - quốc phòng ngày càng hiệu quả, thực chất, nhất là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng.

Hai nước cũng chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, rộng mở và bao trùm; coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN.

"Chúng tôi đã nhất trí các phương hướng thúc đẩy hợp tác sắp tới nhằm tăng cường tin cậy chính trị, góp phần cho phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước cũng như phối hợp hiệu quả trong ứng phó với các thách thức toàn cầu", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược hướng đến một tầm cao mới trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần phát huy hơn nữa những kết quả thực chất trong hợp tác quốc phòng - an ninh; tích cực trao đổi để sớm ký thỏa thuận về Đối tác gìn giữ hòa bình giữa hai nước và hợp tác chặt chẽ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm an ninh mạng và các tội phạm khác.

Việt Nam và Úc hướng tới việc nâng quan hệ lên tầm mức mới - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp báo

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thủ tướng cũng đề nghị cần đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Úc giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 20 tỉ USD trong thời gian tới và tăng gấp đôi mức đầu tư hai chiều hiện nay.

Tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, trong đó có các kết nối về giao thông, các kết nối mềm như tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Đồng thời, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, Úc tiếp tục tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam vào Úc để cân bằng thương mại.

Khuyến khích các trường đại học lớn của Úc phát triển hoạt động tại Việt Nam nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong 3 đột phá chiến lược của Việt Nam.

Việt Nam đề nghị Úc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Úc hội nhập thành công, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của Úc và trở thành nhịp cầu hữu nghị trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng nhằm giúp Việt Nam đạt mục tiêu cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Hai bên nhất trí sớm ký kết văn bản hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và kinh tế số, xã hội số và các công nghệ số khác để phát triển kinh tế giữa hai nước.

Việt Nam và Úc hướng tới việc nâng quan hệ lên tầm mức mới - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Úc Anthony Albanese

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hai nước tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hiệp Quốc, ASEAN; thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, khuyến khích các nước đối thoại và hợp tác vì mục tiêu chung, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cảm ơn Úc đã xác định Việt Nam giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển của Úc với ASEAN.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Đồng thời, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) 1982 nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, tự do, hàng không, hàng hải trên Biển Đông. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác biển.

Việt Nam và Úc hướng tới việc nâng quan hệ lên tầm mức mới - Ảnh 4.

Toàn cảnh cuộc hội đàm

POOL

"Phát huy thành quả của 50 năm quan hệ tốt đẹp; Việt Nam sẵn sàng cùng Úc bước vào chặng đường hợp tác mới, cùng nhau đưa quan hệ Đối tác chiến lược lên một tầm mức mới, thiết thực, hiệu quả hơn, vì lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ sự cảm ơn đến Chính phủ và nhân dân Úc đã dành nhiều khoản viện trợ tài chính cho phát triển nhanh, bền vững cho Việt Nam nhân chuyến thăm của Thủ tướng Úc trên một số lĩnh vực.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese uống bia hơi, ăn bánh mì Hà Nội

Hướng tới mục tiêu nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới

Cũng trong cuộc họp báo, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, chuyến thăm của ông đến Việt Nam lần này sẽ giúp hai nước làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam và Úc hướng tới việc nâng quan hệ lên tầm mức mới - Ảnh 5.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại cuộc họp báo

ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Úc rất tự hào là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ với Việt Nam sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Trong 50 năm qua, Úc cũng đã có nhiều hỗ trợ cho Việt Nam, từ cung cấp nước sạch đến các cơ sở hạ tầng giúp Việt Nam mở cửa với thế giới, nổi bật là việc xây hai cây cầu lớn là cầu Mỹ Thuận 1 và cầu Cao Lãnh. Đó chính là biểu tượng cho tình hữu nghị hai nước", Thủ tướng Albanese nhấn mạnh.

Thủ tướng Úc tuyên bố Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng cho Việt Nam, với gói hỗ trợ 105 triệu đô la Úc cho quy hoạch cơ sở hạ tầng bền vững cũng như phát triển các nguồn năng lượng sạch và hỗ trợ phát triển ngành khai khoáng Việt Nam.

Hai bên cũng ký thỏa thuận mới giữa Austrade và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phòng chống tài trợ khủng bố cũng như rửa tiền. Thủ tướng Albanese còn cho biết, Úc cũng sẽ cung cấp 60 suất học bổng từ Đại học Tây Sydney cho sinh viên Việt Nam.

Thủ tướng Úc cũng bày tỏ vui mừng việc Vietnam Airlines và VietJet công bố mở đường bay thẳng tới Úc. Đặc biệt với VietJet, đây sẽ là đường bay thẳng đầu tiên đến thành phố Brisbane, nơi sẽ tổ chức Olympic vào năm 2032.

Việt Nam và Úc hướng tới việc nâng quan hệ lên tầm mức mới - Ảnh 6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Úc Anthony Albanese chứng kiến Đại sứ Úc tại Việt Nam trao chứng nhận khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Brisbane của Vietjet Air

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thủ tướng Albanese cho biết đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi về các phương hướng để sớm thực hiện được mục tiêu nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm mức mới, giúp hai nước trở thành đối tác và bạn bè hàng đầu của nhau.

"Những nội hàm hợp tác này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới", Thủ tướng Albanese khẳng định.

Việt Nam và Úc đều mong muốn duy trì hòa bình cũng như những tiến triển mà hai nước đã đạt được trong 50 năm qua. Thủ tướng Úc cho biết nước này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác song phương, hợp tác với các nước ASEAN và tại các diễn đàn đa phương để hiện thực hóa tầm nhìn đó.

Thủ tướng Albanese cũng hy vọng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ sớm có chuyến thăm song phương tới Úc trong tương lai gần.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.